+
Aa
-
like
comment

Phó giám đốc Sở Tài chính Bạc Liêu đột tử

Hoài Nam - 22/08/2020 15:00

Ông Quang đi ăn với bạn sau đó về nhà ngủ. Đến rạng sáng hôm sau người nhà phát hiện ông nằm bất động.

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu, nơi ông Quang làm Phó Giám đốc.

Rạng sáng 22/8, ông Phan Chí Quang (41 tuổi), Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu, đột tử tại nhà riêng ở phường 1, TP Bạc Liêu.

Chiều 21/8, ông Quang có ăn uống với bạn bên ngoài sau đó về nhà ngủ. Đến khoảng 4h ngày 22/8, người nhà phát hiện ông này nằm bất động nên gọi cấp cứu. Các bác sĩ đến kiểm tra xác định cán bộ này đã tử vong.

Bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, xác nhận ông Quang đột tử khi ngủ. Những lần khám sức khỏe định kỳ gần đây, bác sĩ không phát hiện ông Quang bị cao huyết áp và các bệnh lý về tim mạch.

Theo bác sĩ Nam, có hai loại đột tử là đột tử trên người bị bệnh tim mạch và không bị tim mạch.

“Đột tử ngày càng trẻ hóa về độ tuổi, thường xảy ra lúc 2-4h. Lúc đó, người bệnh đang ngủ thì ngưng tim dẫn đến tử vong”, bác sĩ Nam nói.

Pho giam doc So Tai chinh Bac Lieu dot tu anh 1
Ông Phan Chí Quang. Ảnh: N.T.

Ông Quang quê TP Bạc Liêu, có gần 20 năm công tác trong ngành tài chính. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu vào năm 2018, ông Quang làm Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp của Sở này.

Giám đốc Sở Tài chính Bạc Liêu Lê Minh Hải cho biết ông Quang là cán bộ trẻ, nhiệt tình, có nhiều đóng góp cho ngành tài chính.

Trao đổi với PV, bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, xác nhận ông Quang đột tử khi ngủ. Những lần khám sức khỏe định kỳ gần đây, bác sĩ không phát hiện ông Quang bị cao huyết áp và các bệnh lý về tim mạch.

Theo bác sĩ Nam, có hai loại đột tử là đột tử trên người bị bệnh tim mạch và không bị tim mạch.

“Đột tử ngày càng trẻ hóa về độ tuổi, thường xảy ra lúc 2-4h. Lúc đó, người bệnh đang ngủ thì ngưng tim dẫn đến tử vong”, bác sĩ Nam nói.

Hoài Nam (t.h)

Bài mới
Đọc nhiều