+
Aa
-
like
comment

Phó giám đốc HCDC khẳng định mọi người không hiểu khi nói số ca F0 tăng ở vùng vàng, vùng xanh

17/09/2021 20:29

Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) – cho biết số ca F0 thay đổi tùy theo ngày, tùy theo địa phương. Vùng xanh, cận xanh xét nghiệm mẫu gộp 10; vùng vàng mẫu gộp 5; còn vùng đỏ và vùng cam xét nghiệm mẫu đơn, test nhanh. Khi phát hiện dương tính xét nghiệm lại bằng PCR.

Phó giám đốc HCDC: Nói số ca F0 ở vùng xanh, vùng vàng tăng là do hiểu chưa đúng - Ảnh 1.
Th.S.BS. Thiếu tá Nguyễn Đức Tài – Trạm trưởng trạm y tế lưu động 12.2, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM lấy mẫu test nhanh cho người dân tại nhà sáng 9-9 – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại buổi họp báo về tình hình COVID-19 chiều 17-9, ông Nguyễn Hồng Tâm – Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) khẳng định không có chuyện số ca F0 ở vùng cận xanh, xanh và vùng vàng tăng.

Trao đổi thêm với phóng viên, ông Tâm cho biết, số lượng mẫu tại vùng xanh, vùng vàng là mẫu gộp. Nhưng một số đơn vị xem là mẫu đơn, rồi căn cứ vào số người dương tính để tính ra tỷ lệ nên chưa đúng.

Ông giải thích đối với những trường hợp mẫu gộp dương tính, ví dụ mẫu gộp 10, nếu trong 10 người có 1 người dương tính thì phải giải gộp, tức phải xét nghiệm lại 10 người đó.

Để tìm ra 1 ca dương tính, đối với mẫu 10 phải làm 1 mẫu gộp và 10 mẫu đơn; đối với mẫu 5 phải làm 1 mẫu gộp và 5 mẫu đơn.

Về thông tin số ca F0 ở vùng cận xanh, vùng xanh và vùng vàng đang tăng so với thời gian trước đây, ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết do cách hiểu không đúng. Tỉ lệ dương ở vùng xanh, vùng vàng không tới 1%; vùng đỏ, vùng cam là 1,1%.

Theo ông, từ 23-8 đến 15-9, TP đã tiến hành xét nghiệm cộng đồng. Hiện nay TP đã hoàn thành đợt xét nghiệm lần 3, bước vào đợt 4. Theo kết quả đợt 3, tỉ lệ dương tính tại vùng xanh là 0,5%, tỉ lệ dương tính vùng vàng là 0,6%.

Trước đó vào thời điểm TP hoàn thành xét nghiệm đợt 1 ngày 4-9 và đợt 2 ngày 6-9, HCDC cho biết tỉ lệ dương tính ở vùng xanh, vùng cận xanh là 0,8%; vùng vàng là 1,5%; vùng cam, vùng đỏ là 3,6% (đợt 1) và 2,7% (đợt 2).

Theo ông Tâm, sau ngày 15-9 TP tiếp tục xét nghiệm, tuy nhiên có một số thay đổi như mẫu gộp không phải người đại diện hộ gia đình mà tất cả những người trong gia đình, còn mẫu test nhanh 1 tuần xét nghiệm 3 lần.

Theo ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM, tính đến 18h ngày 16-9 có 321.358 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 320.882 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 476 trường hợp nhập cảnh. Hiện ngành y tế đang điều trị 40.888 bệnh nhân, trong đó có 3.145 trẻ em dưới 16 tuổi; 2.514 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 16-9 đã có 3.287 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1-1 đến nay là 164.294), 166 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1-1 đến nay là 12.934). Tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 16-9 là 8.563.863 mũi (tăng 111.254 mũi vắc xin so với ngày15-9). Trong đó tổng số mũi 1 là 6.693.404, mũi 2 là 1.870.459, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 992.614.

TUYẾT MAI – ĐAN THUẦN

Bài mới
Đọc nhiều