+
Aa
-
like
comment

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh được thăng quân hàm Trung tướng

11/11/2021 17:26

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Trung tướng Nguyễn Minh Đức tiếp tục có nhiều cống hiến, đóng góp quý báu cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ…

Phong cấp bậc hàm Trung tướng với đồng chí Nguyễn Minh Đức -0
Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Minh Đức.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Minh Đức.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Minh Đức là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác chiến đấu, có phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng vững vàng bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phong cách làm việc sâu sát, trách nhiệm và tận tụy…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ khẳng định, Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Nguyễn Minh Đức là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với cá nhân đồng chí; là niềm vinh dự, tự hào của đồng chí và gia đình, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, trên cương vị của mình dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phải luôn luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu của người lãnh đạo chỉ huy vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tiếp tục có nhiều cống hiến, đóng góp quý báu cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh tại phiên họp Quốc hội

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, đồng chí Chủ tịch nước, đồng chí Bộ trưởng, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an…, đã luôn quan tâm giúp đỡ, rèn luyện, tạo điều kiện cho đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành người lãnh đạo chỉ huy trong hàng ngũ tướng lĩnh của lực lượng CAND.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức hứa tiếp tục rèn luyện, phấn đấu thật tốt; luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam; giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; giữ gìn “Đạo” của người làm Tướng, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiêu biểu trong mọi lĩnh vực; tích cực nghiên cứu, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Trung ương Đảng, Đảng Đoàn Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng…

Minh Ngọc

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều