+
Aa
-
like
comment

Phó Bí thư TPHCM nói gì về hình ảnh “đường phố đông đúc trở lại”?

Sơn Ca - 12/08/2021 21:44

“Cuộc chiến chống Covid-19 còn trường kỳ, ít nhất là đến ngày 15/9. Thành phố sẽ tiếp tục vận động bà con “chịu đựng gian khổ” để vượt qua khó khăn này”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM kêu gọi.

Hiện TPHCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trong thời gian này, người dân được yêu cầu tuyệt đối không ra đường trừ trường hợp cần thiết như mua nhu yếu phẩm, thuốc men…

Từ 11/8, nhiều tuyến đường ở TPHCM có hiện tượng đông đúc trở lại, tại các chốt kiểm soát giao thông, dòng xe tập trung dài khiến lực lượng chức năng phải xả trạm ở một số thời điểm để đảm bảo giãn cách.

Trao đổi với phóng viên chiều 12/8, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, thành phố đã ghi nhận vấn đề trên. Biện pháp được đưa ra là lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

“Cuộc chiến chống Covid-19 còn trường kỳ, ít nhất đến ngày 15/9. Thành phố sẽ tiếp tục vận động bà con “chịu đựng gian khổ” để vượt qua khó khăn này. Nếu không, thành phố sẽ tiếp tục khó khăn ở mức độ cao hơn, thời gian dài hơn”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, kêu gọi.

Trước đó, tâm lý buông lỏng là điều TPHCM đã đề cập tới trong thời gian gần đây. Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, dẫn chứng về một số nơi, một số điểm còn tình trạng tập trung đông người, một số trường hợp đã phản ứng lại yêu cầu của lực lượng chức năng.

“Tôi cảm thấy tâm lý buông lỏng xuất hiện ở một vài nơi. Một số địa bàn còn xảy ra tình trạng ngoài chặt, trong lỏng. Nếu không tiếp tục giữ vững, thực hiện nghiêm các biện pháp, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân sẽ trôi sông đổ bể”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM lưu ý.

Theo ghi nhận của PV, sáng 12/8, nhiều tuyến đường ở TPHCM như: Trường Chinh, Cộng Hòa (quận Tân Bình), đường Lý Thái Tổ, Nguyễn Tri Phương (quận 10), đường Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp)… có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, xe cộ đông đúc.

Khu vực đường 3 tháng 2 hướng từ vòng xoay Cây Gõ (quận 6) về các quận trung tâm, lượng phương tiện lưu thông qua lại khá lớn.

Trước đó, TPHCM đã áp dụng Chỉ thị 16 trên toàn thành phố từ 0h ngày 9.7, thời gian áp dụng 15 ngày. Sau đó, thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 từ 0h ngày 24.7 và tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch. Tiếp đó, TPHCM tiếp tục áp dụng Chỉ thị số 16 thêm 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 2.8.
Lực lượng chức năng kiểm soát giấy tờ của người dân tại chốt kiểm soát trên đường Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận).
Để kiểm soát người dân ra đường, Thành phố Thủ Đức và các quận huyện đã thành lập hàng trăm chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào quận để kiểm soát người dân. Hình ảnh người dân dừng xe để kiểm tra tại đường Nguyễn Trãi (Quận 1).
Tại cầu Ông Lãnh (hướng từ Quận 1 đi Quận 4) các phương tiện nườm nượp qua lại.
Sau hơn 1 tháng thực hiện Chỉ thị 16, số ca nhiễm COVID-19 ở TPHCM đang có dấu hiệu giảm xuống. Tuy nhiên, việc người dân ra đường đông vào thời gian gần đây sẽ khiến việc dập dịch của chính quyền Thành phố trở nên khó khăn hơn. Hình ảnh tại đường Hồng Bàng (Quận 6).
Ghi nhận của PV trong ngày 11.8, tại một số tuyến đường trên địa bàn Thành phố, lượng phương tiện di chuyển khá nhộn nhịp, đông đúc. Hình ảnh tại đường Nguyễn Tri Phương (quận 5).
Để có thể ra đường trong thời gian này, ngoài việc có lý do chính đáng người dân còn phải có giấy đi đường kèm theo.

Sơn Ca

Bài mới
Đọc nhiều