+
Aa
-
like
comment

“Phát súng” cuối của Tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump trước bầu cử giữa kỳ

Bảo Trâm - 08/11/2022 16:39

Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, ông Donald Trump để ngỏ khả năng ra tái tranh cử tổng thống trong khi Tổng thống Joe Biden cảnh báo về các mối đe dọa làm suy yếu nền dân chủ của Mỹ.

Ông Donald Trump vận động tại bang Pennsylvania ngày 5-11. Ảnh: AP

Theo Reuters ngày 6/11, tại cuộc vận động ở TP Miami, bang Florida – Mỹ cuối tuần rồi, ông Donald Trump nhắc lại cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, đồng thời ám chỉ việc có thể sớm tuyên bố ra tái tranh cử tổng thống Mỹ.

“Tôi có thể sẽ phải thực hiện lại lần nữa. Hãy chú ý theo dõi”, ông Donald Trump phát biểu tại cuộc vận động.

Các cố vấn của ông Donald Trump cho biết ông có thể đưa ra thông báo về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 trong tháng này.

Đảng Cộng hòa theo dõi chặt chẽ cuộc vận động ở Ohio của ông Donald Trump tối 7/11, khi một số nguồn tin tiết lộ cựu tổng thống Mỹ có thể đang đẩy nhanh thời gian tuyên bố tái tranh cử.

Cựu Tổng thống Trump đã thảo luận với một số phụ tá về khả năng tái tranh cử tổng thống Mỹ

Cựu Tổng thống Trump đã thảo luận với một số phụ tá về khả năng tái tranh cử tổng thống Mỹ sớm nhất vào tối 7/11 (theo giờ địa phương), Hill dẫn hai nguồn thạo tin.

Các nguồn tin cho biết ông Trump đã cân nhắc thông báo tái tranh cử trong cuộc vận động tối 7/11 ở Ohio. Cuộc vận động tăng cường sự ủng hộ cho ông J.D. Vance, ứng cử viên tranh cử chiếc ghế ở Thượng viện, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11.

Các nguồn tin cho biết quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Những đồn đoán về việc ông Trump sẽ tuyên bố tái tranh cử đã tăng lên đáng kể trong những tuần gần đây. Trước đó, cựu tổng thống Mỹ cũng nói với người ủng hộ rằng nên theo dõi sát cuộc vận động ở Ohio.

Về phần Tổng thống Joe Biden, tại cuộc vận động ở bang New York, ông nêu bật những viễn cảnh tồi tệ mà đảng Dân chủ phải đối mặt và cảnh báo rằng nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nền dân chủ của Mỹ có thể bị suy yếu.

Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama vận động cho ứng viên Thượng viện John Fetterman và ứng viên Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro ở bang Pennsylvania ngày 5-11. Ảnh: Reuters

Tổng thống Joe Biden cũng cáo buộc nhiều ứng viên đảng Cộng hòa đang đe dọa các chuẩn mực dân chủ bằng cách lặp lại những tuyên bố sai lầm của ông Donald Trump về cuộc bầu cử năm 2020.

Tuy nhiên, bất chấp những lời cảnh báo của Tổng thống Joe Biden về dân chủ, nhiều thành viên đảng Dân chủ nhấn mạnh những vấn đề thiết thực hơn, chẳng hạn tìm cách giảm giá thuốc theo toa và bảo đảm an sinh xã hội. Trong khi đó, nhiều người khác vận động về quyền phá thai khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy điều này trở thành mối quan tâm hàng đầu của cử tri.

Các đảng viên Cộng hòa đã chĩa mũi dùi vào Tổng thống Joe Biden liên quan tới lạm phát cao và tội phạm gia tăng sau đại dịch COVID-19.

Đảng Cộng hòa đã đặt câu hỏi về mức độ ủng hộ của đảng Dân chủ đối với hoạt động thực thi pháp luật và nhắc tới vấn đề tội phạm, tỉ lệ giết người gia tăng.

“Hai năm ngắn ngủi, các bạn không cảm thấy đau sao?” – ứng viên Thượng viện của đảng Cộng hòa Herschel Walker phát biểu tại một cuộc vận động ở bang Georgia.

Diễn ra vào ngày 8/11, cuộc bầu cử giữa kỳ bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 34 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện. Ngoài lưỡng viện quốc hội, cử tri Mỹ còn bầu thống đốc 36 bang và ba vùng lãnh thổ, chọn thị trưởng nhiều thành phố và các quan chức địa phương.

Bảo Trâm 

Bài mới
Đọc nhiều