+
Aa
-
like
comment

Phát hiện nhóm người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép lúc rạng sáng

Thành Nhân - 27/12/2020 12:43

Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT – Công an Đà Nẵng) tiếp tục phát hiện xe ôtô 7 chỗ chở nhóm 4 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép rạng sáng 27-12.

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng – trưởng Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp – cho biết khoảng 0h30 cùng ngày, tổ công tác tuần tra trên đường Nam Hải Vân phát hiện chiếc ôtô 7 chỗ chạy hướng Bắc vào Nam có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Lúc này trên xe có 6 người.

Tài xế Đinh Xuân Hiền (29 tuổi, Thái Bình) khai nhận chở khách từ Hà Nội đi TP.HCM với giá 20 triệu đồng. Tại Công an phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), xác minh ban đầu có 4 hành khách đi trên xe là người Trung Quốc (3 nam, 1 nữ) không có các giấy tờ nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định.

Hiện vụ việc được bàn giao cho đội An ninh – Công an quận Liên Chiểu xử lý theo thẩm quyền. Riêng với lái xe, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính lỗi lái xe chở hành khách không có phù hiệu.

Phát hiện nhóm người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép lúc rạng sáng - Ảnh 1.
Xe ôtô chở nhóm người Trung Quốc bị CSGT Đà Nẵng phát hiện – Ảnh: Đ.C

Đây là lần thứ 2 trong thời gian ngắn CSGT Đà Nẵng phát hiện, ngăn chặn các nhóm người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép.

Trước đó, rạng sáng 21-12, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp phát hiện ôtô 7 chỗ vừa qua hầm Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) trên xe có 6 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép.

Lái xe cho biết được thuê chở nhóm người Trung Quốc trên từ Hà Nội vào tỉnh Quảng Ngãi với giá 6 triệu đồng/người.

Bị Công an phát hiện 9 người Trung Quốc vượt biên trốn vào rừng

Bốn nghi phạm giúp nhóm người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam. Ảnh: CACC

Ngày 27-12, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Đinh Xuân Kiên (35 tuổi, trú tại Ninh Bình), Nguyễn Đức Hải (37 tuổi), Nguyễn Anh Quang (37 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) và Lù Tờ Sấn (32 tuổi, trú tại Hà Giang) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng 22-12, tổ công tác tuần tra kiểm soát Công an TP Hà Giang phát hiện ba xe ô tô loại 7 chỗ ngồi có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà bỏ chạy.

Khoảng một tiếng sau, tổ công tác đã truy đuổi được ba xe ô tô trên. Tiến hành kiểm tra, ba tài xế Kiên, Hải và Quang khai nhận đang trên đường chở chín người có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đưa đi Hà Nội.

Khi bị lực lượng công an phát hiện, nhóm này lái xe bỏ chạy và cho số người Trung Quốc xuống xe dọc đường để lẩn trốn.

Lực lượng Công an đã đưa ba tài xế về trụ sở Công an TP để tiếp tục đấu tranh làm rõ, đồng thời khẩn trương triển khai truy tìm số người Trung Quốc bỏ trốn.

Đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện chín người Trung Quốc đang lẩn trốn trong rừng và đưa về kiểm tra y tế, cách ly theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 và có biện pháp xử lý theo quy định.

Tiếp tục điều tra, công an xác định Lù Tờ Sấn là người đã dẫn đường cho chín người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều