+
Aa
-
like
comment

Phát hiện 2 “kho báu” trữ lượng rất lớn, trị giá hơn 77 nghìn tỷ

Bảo Trâm - 20/05/2024 14:02

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa công bố 2 phát hiện dầu khí mới tại mỏ Rồng và mỏ Bunga Aster. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp này đã có 2 phát hiện quan trọng tại giếng R79, mỏ Rồng thuộc Lô 09-1 và giếng BA-1X, mỏ Bunga Aster, Lô PM3 CAA.

Việt Nam phát hiện dầu khí mới tại mỏ Rồng và mỏ Bunga Aster

Tại giếng R79, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã tiến hành thử vỉa đối tượng móng và nhận được dòng dầu tự phun với lưu lượng gần 6.300 thùng/ngày.

Kết quả đánh giá sơ bộ, dự kiến gia tăng tiềm năng dầu khí tại chỗ đạt khoảng 16,5 triệu thùng dầu và trữ lượng tăng thêm ước tính từ giếng khoan R-79 khoảng 4,6 triệu thùng.

Tại giếng BA-1X, kết quả tính toán sơ bộ tại chỗ khoảng 84 triệu thùng (gần gấp đôi dự báo ban đầu), dự kiến gia tăng trữ lượng cho toàn bộ vỉa là khoảng 20,2 triệu thùng. Đặc biệt, giếng BA-1X đã được đưa vào khai thác từ ngày 5/5 với lưu lượng khai thác ban đầu khoảng 2.100 thùng/ngày.

Như vậy, ước tính sơ bộ trữ lượng dầu tại 2 giếng giếng thuộc mỏ Rồng và mỏ Bunga Aster đạt hơn 100 triệu thùng.

Theo PVN, những phát hiện trên mở ra hướng đi quan trọng trong công tác thăm dò khai thác, đặc biệt là việc thăm dò tại các lô hợp đồng vẫn còn cơ hội, tiềm năng, tận dụng cơ sở hạ tầng hiện hữu.

Lãnh đạo PVN cho biết, trong những năm qua, lĩnh vực E&P (thăm dò, khai thác dầu khí) đối mặt nhiều khó khăn, thách thức từ việc suy giảm sản lượng tự nhiên, không có nhiều các phát hiện mới. Với việc tiếp tục có những phát hiện mới sẽ tạo thêm động lực phát triển cho khối E&P, đóng góp quan trọng cho đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế đất nước.

Tháng 4/2024 quả thực là tháng mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) liên tiếp đón nhận nhiều tin vui. Ngày 15/5 vừa qua, tại cuộc họp giao ban CEO thường kỳ tháng 5 với lãnh đạo của các đơn vị thành viên Tập đoàn về kết quả sản xuất, kinh doanh trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm; đồng thời triển khai kế hoạch tháng 5 và các tháng tiếp theo, Petrovietnam thông báo nhiều tin vui.

Trong tháng 4 vừa qua, dù có nhiều yếu tố gây ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh như giá trị đồng USD tăng mạnh gây áp lực lên giá dầu, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ…. nhưng Petrovietnam vẫn nhận được nhiều tin vui đáng kể.

Cụ thể, trong tháng 4, phần lớn các chỉ tiêu về sản xuất của Petrovietnam đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng từ 1 – 35,2%, chẳng hạn như khai thác dầu thô đạt 0,84 triệu tấn, vượt 25% kế hoạch tháng; khai thác khí đạt 615 triệu m3, vượt 46% kế hoạch tháng…

Đặc biệt, trong tháng 4, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên tiếp đón nhận nhiều tin vui. Thứ nhất, ngày 24/4/2024, BCH Trung ương đã ban hành Kết luận 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện NQ-41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 và một số định hướng cho giai đoạn phát triển mới. Đây được coi là tiền đề rất quan trọng để Petrovietnam thực hiện định hướng chiến lược phát triển trở thành Tập đoàn công nghiệp năng lượng hàng đầu quốc gia.

Thứ hai, Petrovietnam có 2 phát hiện dầu khí mới tại Lô 09-1, mỏ Rồng, giếng khoan R-79 và Lô PM3-CAA, mỏ Bunga Aster, giếng khoan BA- 1x, với trữ lượng ước tính hơn 100 triệu thùng. Đây cũng là tin vui đánh dấu trong 2 năm liên tiếp Petrovietnam có 2 phát hiện dầu khí/năm.

Thứ ba, Petrovietnam lập kỷ lục về sản lượng điện/ngày. Cụ thể, ngày 27/4/2024, toàn hệ thống của tập đoàn đạt mức sản lượng cao nhất là 111,3 triệu kWh. Tính chúng tháng 4, sản xuất điện của Petrovietnam đạt 3,19 tỷ kWh, vượt 12,3% kế hoạch tháng và tăng 22,3% so với tháng 3.

Hình ảnh hoạt động thực địa ở lô PM3 CAA. Ảnh: PVN

Thứ tư, vào lúc 18h18 phút ngày 15/5, Liên doanh Vietsovpetro đạt mốc quan trọng khai thác tấn dầu thứ 250 triệu.

Trong tháng 4 vừa qua, tổng doanh thu của Petrovietnam đạt 77,2 nghìn tỷ đồng, tiếp tục duy trì 3 tháng tăng trưởng liên tiếp.

Ngoài ra, tính chung cả 4 tháng đầu năm 2024, hầu hết những chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Trong đó, khai thác dầu thô đạt 3,38 triệu tấn, vượt 20,7% kế hoạch; Khai thác khác khí đạt 2,3 tỷ m3, vượt 36% kế hoạch; Sản xuất đạm đạt 634 nghìn tấn, vượt 7% kế hoạch; Sản xuất điện đạt 9,82 tỷ kWh vượt 2,3% kế hoạch…

Tổng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 308,2 nghìn tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Petrovietnam ước đạt 14,9 nghìn tỷ đồng, vượt 74% kế hoạch 4 tháng.

Mặt khác, nhiều đơn vị thành viên của tập đoàn cũng ghi nhận sự tăng trưởng cao. Trong 4 tháng đầu năm, có 14 đơn vị tăng trưởng cao về doanh thu, dao động từ 4 – 76%, lợi nhuận trước thuế tăng từ 7% đến 2,5 lần so với cùng kỳ của năm 2023.

Bảo Trâm

Bài mới
Đọc nhiều