+
Aa
-
like
comment

Phân công Bí thư Nguyễn Văn Nên phụ trách 6 đơn vị của TP.HCM

25/11/2020 11:02

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa phân công nhiệm vụ cho 16 thành viên, tổ chức 6 nhóm Thành ủy viên theo lĩnh vực công tác. 

Trong đó, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy theo dõi, phụ trách 6 đơn vị: Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng ủy Quân sự thành phố, Đảng ủy Đại học Quốc gia TP HCM, Học viện Cán bộ thành phố và Huyện ủy Củ Chi.

Ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy phụ trách 7 đơn vị: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng thành phố, Quận ủy quận 6, 7 và Huyện ủy Hóc Môn.

Bảy đơn vị: Ban cán sự đảng UBND thành phố, Đảng ủy Công an thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố, Quận ủy các quận 2, 9, Thủ Đức và Huyện ủy Cần Giờ do ông Nguyễn Thành Phong, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, phụ trách.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TP HCM tại buổi họp báo hôm 18/10. Ảnh: Quỳnh Trần
Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP HCM tại buổi họp báo hôm 18/10.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phụ trách 7 đơn vị: Đảng đoàn HĐND thành phố; các Đảng ủy Bưu điện thành phố, Viễn thông thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, Quận ủy quận 3 và Huyện ủy Nhà Bè.

Các đơn vị: Ban Dân vận Thành ủy; các Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Thành Đoàn, Quận ủy quận 8 và Huyện ủy Bình Chánh do ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy phụ trách.

Ông Hải cũng được giao giữ nhiệm vụ Phó bí thư phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng kiêm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho đến khi có nhân sự mới.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy theo dõi, phụ trách các đơn vị: Quận ủy Tân Bình; các Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP HCM, Khối cơ sở Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tổng công ty văn hóa Sài Gòn, Tổng công ty du lịch Sài Gòn, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố.

Các đơn vị Quận ủy Gò Vấp; các Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Khối Doanh nghiệp thành phố, Khối cơ sở Bộ Xây dựng, Khối cơ sở Bộ Tài nguyên – Môi trường; các Khu chế xuất và Khu công nghiệp thành phố, Đảng đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố do ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy theo dõi, phụ trách.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Dương Ngọc Hải phụ trách các đơn vị: Quận ủy Tân Phú; các Đảng ủy Sở Y tế, Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn, Tổng công ty điện lực thành phố, Khối cơ sở Bộ Giao thông Vận tải, Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Thanh Liêm theo dõi, phụ trách các đơn vị: Quận ủy Bình Tân, các Đảng ủy Lực lượng Thanh niên xung phong, Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn, Ban cán sự đảng TAND thành phố, VKSND thành phố, Đảng đoàn Đoàn Luật sư thành phố và Hội Luật gia thành phố.

Quận ủy Quận 11; các Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải, Tổng công ty xây dựng Sài Gòn, Tổng công ty địa ốc Sài Gòn, Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn, Tổng công ty công nghiệp in – bao bì Liksin, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn do ông Lê Hoà Bình, Giám đốc Sở Xây dựng theo dõi, phụ trách.

Bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch HĐND thành phố theo dõi, phụ trách các đơn vị: Quận ủy Bình Thạnh; các Đảng ủy Cục Hải quan thành phố, Khối Ngân hàng, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố, Tổng công ty Bến Thành, Tổng công ty thương mại Sài Gòn, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố.

Các đơn vị: Quận ủy quận 12 và Phú Nhuận; Đảng đoàn MTTQ Việt Nam thành phố; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương và Khối cơ sở Bộ Y tế do bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố theo dõi.

Ông Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố theo dõi, phụ trách Quận ủy quận 10 và ông Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố theo dõi, phụ trách Quận ủy quận 4.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Quận ủy quận 5 theo dõi, phụ trách Quận ủy quận 5 và bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1 theo dõi, phụ trách Quận ủy quận 1.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng phân công 6 nhóm Thành ủy viên theo lĩnh vực công tác. Trong đó, nhóm Quốc phòng – An ninh gồm 10 người do ông Lê Thanh Liêm làm nhóm trưởng. Ông Nguyễn Văn Nên chịu trách nhiệm chỉ đạo nhóm này.

Nhóm Phát triển hạ tầng kỹ thuật và môi trường gồm 7 người do ông Lê Hòa Bình làm nhóm trưởng; nhóm Kinh tế gồm 12 người do bà Phan Thị Thắng làm nhóm trưởng. Hai nhóm này do ông Nguyễn Thành Phong theo dõi, chỉ đạo.

Nhóm Xây dựng Đảng gồm 11 người do ông Nguyễn Hồ Hải làm nhóm trưởng và ông Trần Lưu Quang theo dõi, chỉ đạo; nhóm Văn hóa – Xã hội gồm 10 người do ông Phan Nguyễn Như Khuê làm nhóm trưởng, bà Nguyễn Thị Lệ theo dõi, chỉ đạo; nhóm Mặt trận – Đoàn thể gồm 8 người do ông Nguyễn Hữu Hiệp làm nhóm trưởng, ông Nguyễn Hồ Hải theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra ngày 15-18/10 bầu 61 người vào Ban chấp hành. Phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM bầu 16 người vào Ban thường vụ Thành ủy.

Hữu Công/ VNE

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều