+
Aa
-
like
comment

Phạm nhân trại Z30D phá còng trốn viện đã bị bắt ở Định Quán

09/09/2020 21:05

Dù bị còng tay tại giường trong bệnh viện để điều trị nhưng phạm nhân trại Z30D Nguyễn Văn Dẻ vẫn tháo được còng, bỏ trốn.

Phạm nhân Nguyễn Văn Dẻ lúc bị bắt /// Ảnh: Trung Nguyên
Phạm nhân Nguyễn Văn Dẻ lúc bị bắt

Chiều ngày 9.9, đại tá Phan Văn Cầm, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận Cục Cảnh sát quản lý trại giam (C10) Bộ Công an vừa phối hợp với Trại giam Thủ Đức (Z30D) đã bắt Nguyễn Văn Dẻ (34 tuổi, ngụ tại xã Gia Canh, H.Định Quán, Đồng Nai) khi phạm nhân này đang lẩn trốn tại thị trấn Định Quán (H.Định Quán).

Trước đó, vào ngày 6.9, Dẻ bị sốt cao nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bình Thuận để điều trị. Dù bị còng tay tại giường điều trị, nhưng lợi dụng sơ hở của lực lượng cảnh sát bảo vệ, Dẻ đã phá còng và trốn thoát.

Ngày 7.9, đại tá, Giám thị Trại giam Thủ Đức Lê Bá Thụy đã ký quyết định truy nã Nguyễn Văn Dẻ trên toàn quốc.

Trưa ngày 9.9, Dẻ xuất hiện tại thị trấn Định Quán (H.Định Quán) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Nguyễn Văn Dẻ hiện đang chấp hành án phạt tù 4 năm về tội trộm cắp tài sản, thi hành án tại trại giam Z30D từ ngày 8.3.2018. Hiện phạm nhân này cũng đang bị nhiễm HIV.

Trung Nguyên/TN

Bài mới
Đọc nhiều