+
Aa
-
like
comment

Phá vụ pha chế 2,7 triệu lít xăng giả: Công an Đồng Nai nhận thư khen

11/02/2021 20:18

Chiều 30 tết (11-2-2021), Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đã dẫn đầu đoàn công tác đến chúc tết và trao thư khen lực lượng công an liên tiếp triệt phá thành công 2 chuyên án quan trọng.

Phá vụ pha chế 2,7 triệu lít xăng giả: Công an Đồng Nai nhận thư khen - Ảnh 1.
Các lực lượng tham gia phá án nhận thưởng đột xuất của chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – Ảnh: B.A

Cụ thể, Công an Đồng Nai phá thành công chuyên án 920G, triệt phá đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả với quy mô đặc biệt lớn, xảy ra tại Đồng Nai và nhiều tỉnh thành phía Nam.

Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ hàng chục tàu thuyền, sà lan, xe bồn với trên 2,7 triệu lít xăng giả, thu trên 100 tỉ đồng tiền mặt…

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp 35 nghi phạm để điều tra về các hành vi “buôn lậu”, “sản xuất, buôn bán hàng giả”, “mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Ngoài ra, Công an Đồng Nai cũng phát hiện, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ các tỉnh phía Bắc vào Đồng Nai tiêu thụ, thu giữ 20kg ma túy đá tổng hợp. Đây là vụ án có số lượng ma túy lớn nhất mà công an Đồng Nai tịch thu được từ trước đến nay.

Theo đại tá Trần Tiến Đạt – phó giám đốc Công an Đồng Nai, cho biết – năm 2020, các lực lượng trực thuộc liên tiếp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Từ đó, tội phạm hình sự được kéo giảm 10,02% so năm 2019, các loại tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường, tai nạn giao thông… cũng giảm mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được, lực lượng công an quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo ứng trực 100% quân số, phối hợp tuần tra, tấn công trấn áp tội phạm, để nhân dân yên tâm đón Tết.

Ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an, ông Nguyễn Phú Cường – bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai – đã biểu dương, chúc mừng và trao thư khen đến toàn bộ lực lượng công an.

Ông Cường mong muốn Công an Đồng Nai tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm tốt an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, giúp cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Đặc biệt, khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng trong hai chuyên án để xử lý theo quy định pháp luật.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đông Nai Cao Tiến Dũng cũng khen thưởng đột xuất cho 13 cá nhân trong đội phá án.

A Lộc

Bài mới
Đọc nhiều