+
Aa
-
like
comment

Phá sòng lắc tài xỉu ‘khủng’ tại Đồng Nai, tạm giữ 21 con bạc

Hồng Anh - 07/12/2020 21:45

Tối 7-12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa triệt phá sòng lắc tài xỉu, tạm giữ 21 con bạc để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, khoảng 15h45 cùng ngày, hàng chục trinh sát Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng cảnh sát hình sự bất ngờ đột kích tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại nhà ông Nguyễn Phúc Thế (41 tuổi, ấp 1, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu).

Phá sòng lắc tài xỉu khủng tại Đồng Nai, tạm giữ 21 con bạc - Ảnh 1.
Các con bạc bị tạm giữ – Ảnh: Công an cung cấp

Lực lượng công an đã khống chế 21 người, thu giữ tại hiện trường gần 400 triệu đồng, 24 điện thoại di động, 2 ôtô, 4 xe máy cùng một bộ dụng cụ lắc tài xỉu…

Bước đầu, công an xác định tụ điểm đánh bạc do Nguyễn Thị Xuân Hương (còn gọi Hương “nám”, 37 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và Cao Mỹ Hạnh (còn gọi “Bé lớn”, 35 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) làm chủ.

Riêng Phạm Ngọc Sơn (24 tuổi, quê Đồng Tháp) đứng ra làm cái và thu tiền xâu.

Phá sòng lắc tài xỉu khủng tại Đồng Nai, tạm giữ 21 con bạc - Ảnh 2.
Bé “lớn” (trái) và Hương “nám” được công an xác định đứng ra tổ chức sòng bạc – Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện tại nhà ông Thế có 2 loài động vật quý hiếm trong sách đỏ, bao gồm 1 con hổ ngâm trong bình rượu và 1 con sóc Côn Đảo đang nuôi nhốt.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đây là tụ điểm đánh bạc được tổ chức quy mô lớn, lôi kéo hàng chục đối tượng đánh bạc có “số má” từ nhiều tỉnh thành tham gia trong thời gian dài.

Phá sòng lắc tài xỉu khủng tại Đồng Nai, tạm giữ 21 con bạc - Ảnh 3.
Con sóc Côn Đảo nuôi nhốt và hổ ngâm rượu đang được công an thu giữ – Ảnh: Công an cung cấp

Để đối phó với lực lượng công an, các nghi can tổ chức đánh bạc trong nhà có tường kẽm gai bao xung quanh, khóa cửa cổng, bố trí người cảnh giới xung quanh và thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc.

Hiện Công an Đồng Nai đã tạm giữ toàn bộ nghi phạm và tang vật để điều tra và xử lý theo quy định.

Riêng đối với 2 loài động vật quý hiếm, Phòng cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ xác minh nguồn gốc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài mới
Đọc nhiều