+
Aa
-
like
comment

Phà quay đầu va đuôi vào bờ, 6 căn nhà lọt xuống sông trưa mùng 3 Tết

14/02/2021 17:18

Chiếc phà quay đầu chuẩn bị xuất bến từ TX Bình Minh, Vĩnh Long sang TP Cần Thơ thì va đuôi vào bờ khiến đất đá sạt lở, 6 căn nhà đổ sụp xuống sông.

Khoảng 12h ngày 14-2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán), tại khu vực khóm 3, phường Thành Phước, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long xảy ra vụ sạt lở đất sát ngay bến phà làm 6 căn nhà đổ sụp xuống sông, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Ngay sau sự cố, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc – bí thư Thị uỷ, ông Nguyễn Thanh Cần – chủ tịch UBND TX Bình Minh – cùng có mặt chỉ đạo lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả.

Phà quay đầu va đuôi vào bờ, 6 căn nhà lọt xuống sông trưa mùng 3 Tết - Ảnh 2.
Vụ sạt lở khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn – Ảnh: CHÍ HẠNH

Theo chủ tịch UBND TX Bình Minh, khoảng 12h trưa cùng ngày, chiếc phà chạy tuyến TX Bình Minh quay đầu chuẩn bị xuất phát qua phường Cái Khế, TP Cần Thơ thì đuôi bị va vào bờ khiến 6 căn nhà đổ sụp xuống sông.

“Do đất đá đổ mạnh xuống sông nên cũng khiến chiếc phà chao đảo, lắc lư mạnh khiến 3 người trên phà rơi xuống sông. Số người rơi xuống sông được vớt lên bờ an toàn và có 1 người bị thương ở phần đầu, chuyển sang Cần Thơ cấp cứu” – ông Cần thông tin.

Phà quay đầu va đuôi vào bờ, 6 căn nhà lọt xuống sông trưa mùng 3 Tết - Ảnh 3.
Bến phà Bình Minh – TP Cần Thơ – Ảnh: CHÍ HẠNH

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, vụ sạt lở nhấn chìm mảng đất lớn dài 30m, rộng chừng 10m khiến đường lộ bêtông bị chia cắt hoàn toàn. Hàng chục hộ dân khác cũng nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao.

Ngay sau sự cố, lực lượng công an, quân đội và điện lực đã có mặt giúp dân di dời đồ đạc ra khỏi vùng nguy hiểm.

“Đoạn bờ sông Hậu, thuộc TX Bình Minh, kéo dài từ bến phà cũ đến Vàm Tắc nằm trong dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở của Sở NN&PTNT tỉnh. Hiện dự án đang trong giai đoạn làm thủ tục triển khai. Các hộ dân cũng đã được bồi hoàn nhưng chưa di dời thì gặp sự cố trên” – ông Cần cho biết thêm.

Phà quay đầu va đuôi vào bờ, 6 căn nhà lọt xuống sông trưa mùng 3 Tết - Ảnh 4.
Một số nhà dân nằm ngay mép vị trí sạt lở – Ảnh: CHÍ HẠNH

Nằm tiếp giáp vị trí vừa xảy ra sạt lở trước đây từng xảy ra một vụ sạt lở lớn khiến 20 hộ dân bị mất nhà và ảnh hưởng. Riêng bến phà cũng từng xảy ra một vụ tai nạn đường thủy khiến 1 bé gái 7 tuổi rơi xuống sông Hậu tử vong.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TX Bình Minh quyết định không khởi tố vụ án hình sự do không chứng minh được lỗi “vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thủy”.

Một số hình ảnh cơ quan chức năng giúp dân di dời, chạy sạt:

Phà quay đầu va đuôi vào bờ, 6 căn nhà lọt xuống sông trưa mùng 3 Tết - Ảnh 5.
Lực lượng quân sự có mặt giúp dân di dời tài sản sau vụ sạt lở – Ảnh: CHÍ HẠNH
Phà quay đầu va đuôi vào bờ, 6 căn nhà lọt xuống sông trưa mùng 3 Tết - Ảnh 7.
Bộ đội, dân quân giúp dân di dời tài sản – Ảnh: CHÍ HẠNH
Phà quay đầu va đuôi vào bờ, 6 căn nhà lọt xuống sông trưa mùng 3 Tết - Ảnh 8.
Người dân khóm 3, phường Thành Phước, TX Bình Minh di dời tài sản ra khỏi nhà – Ảnh: CHÍ HẠNH

Chí Hạnh

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều