Phá đường dây nước hoa giả quy mô lớn tại TP.HCM: Hơn 10.000 chai Chanel, Dior bị thu giữ
TP.HCM – Trong chiến dịch cao điểm truy quét hàng giả, lực lượng chức năng TP.HCM vừa triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ nước hoa giả quy mô lớn, thu giữ hơn 10.000 chai mang nhãn hiệu cao cấp như Chanel, Dior, Bvlgari, Versace… với tổng giá trị nếu là hàng thật có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) – Công an TP.HCM, quá trình điều tra cho thấy vợ chồng Lư Hưng Phát (30 tuổi) và Trần Thị Bích Liên (29 tuổi) là người cầm đầu đường dây. Các đối tượng đã thiết lập một mô hình khép kín: nhập nguyên liệu từ Trung Quốc, thuê kho chứa tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, tổ chức sản xuất – đóng gói ngay tại chỗ và phân phối sản phẩm qua mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử và kênh giao hàng nhanh.
Chiến dịch khám xét diễn ra đồng loạt tại ba địa điểm quan trọng gồm xưởng đóng gói, kho chứa hàng và văn phòng giao dịch. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 10.000 chai nước hoa giả cùng hàng ngàn vỏ hộp, tem nhãn in nhái các thương hiệu nổi tiếng. Ngoài ra, còn có gần 300 điện thoại di động, nhiều thiết bị máy tính, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh và giao dịch của đường dây này.

Theo đại diện cơ quan công an, thủ đoạn của nhóm này rất tinh vi. Nước hoa được pha chế, đóng chai giả mạo gần như giống hệt hàng thật, từ thiết kế vỏ hộp đến mã vạch, tem chống hàng giả, thậm chí cả phiếu bảo hành. Giá bán dao động từ 300.000 đến 800.000 đồng/chai – thấp hơn nhiều so với sản phẩm chính hãng, nhưng vẫn đủ tạo cảm giác “cao cấp giá rẻ” để đánh lừa người tiêu dùng.
Qua đấu tranh, lực lượng công an đã tạm giữ bảy đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả”, đồng thời mở rộng truy xét các đối tác vận chuyển, tiêu thụ và quảng bá cho đường dây này.

Vụ việc được đánh giá là một trong những chuyên án quy mô lớn nhất về hàng giả tại TP.HCM từ đầu năm đến nay. Nó phản ánh rõ thực trạng hàng giả đang len lỏi vào cả những sản phẩm xa xỉ – lĩnh vực từng được cho là “miễn nhiễm” với nạn làm nhái nhờ vào nhận diện thương hiệu.
Đây cũng là thành quả nổi bật trong đợt cao điểm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc, và nay là nước hoa.


Theo PC03, việc triệt phá đường dây không chỉ góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ người tiêu dùng, mà còn tạo áp lực mạnh mẽ đối với các hành vi gian thương đang lợi dụng sự phát triển của thương mại điện tử để trục lợi bất chính. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chỉ mua hàng từ những kênh phân phối chính thức, có kiểm định và thông tin rõ ràng về nguồn gốc.

Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng. Đây phải là trách nhiệm chung của toàn xã hội – nơi người tiêu dùng tỉnh táo, doanh nghiệp trung thực và cơ quan quản lý vào cuộc quyết liệt. Vụ nước hoa giả chỉ là một lát cắt của thị trường ngầm đang ngày càng tinh vi. Nhưng qua mỗi chuyên án được bóc gỡ, có thể thấy một thông điệp rõ ràng: pháp luật không làm ngơ, và những kẻ trục lợi trên niềm tin người tiêu dùng sớm muộn cũng sẽ phải trả giá.
Ngọc Lâm