+
Aa
-
like
comment

Ông Vương Đình Huệ ứng cử ở Hải Phòng

29/04/2021 19:28

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 ở Hải Phòng gồm hai quận Kiến An, Dương Kinh, ba huyện An Lão, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo.

Cùng đơn vị bầu cử với ông Vương Đình Huệ còn có bốn ứng cử viên Vũ Thanh Chương (Giám đốc Công an TP Hải Phòng), Đỗ Mạnh Hiến (Phó bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng), Nguyễn Thị Lan Hương (Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng) và Nguyễn Hồng Vân (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường Đại học Hàng hải Việt Nam).

Trong năm ứng viên nói trên, cử tri sẽ bỏ phiều bầu chọn ba người làm đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong lần bầu cử Quốc hội khóa XIV, ông Huệ ứng cử tại Hà Tĩnh. Khi đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Hà Tĩnh về Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Ngoài ông Huệ, ba ứng viên khác do Trung ương giới thiệu ứng cử tại TP Hải Phòng. Trong đó, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3 Nguyễn Đức Dũng ứng cử ở đơn vị bầu cử số 1 (quận Hồng Bàng, Lê Chân; huyện Thủy Nguyên, Cát Hải và Bạch Long Vĩ).

Ông Nguyễn Chu Hồi (Phó chủ tịch thường trực Hội nghề cá Việt Nam) ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 (quận Ngô Quyền, Hải An, Đồ Sơn; huyện An Dương, Kiến Thụy).

Hải Phòng có 15 ứng cử viên chia đều cho ba đơn vị bầu cử. Cử tri tại mỗi đơn vị sẽ bầu ra 3 người xứng đáng nhất đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của mình, tham gia đại biểu Quốc hội khóa mới.

Ngày 23/5, công dân từ 18 tuổi trên cả nước sẽ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hoàng Thùy

Bài mới
Đọc nhiều