+
Aa
-
like
comment

Ông Vương Đình Huệ làm trưởng Ban chỉ đạo về bầu cử của Hà Nội

30/12/2020 16:32

Hà Nội thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với 27 thành viên, ông Vương Đình Huệ, bí thư Thành ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, làm trưởng Ban chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã ký quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố Hà Nội với 27 thành viên.

Theo quyết định, ông Vương Đình Huệ, bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, làm trưởng Ban chỉ đạo.

Ông Vương Đình Huệ làm trưởng Ban chỉ đạo về bầu cử của Hà Nội - Ảnh 1.
Ông Vương Đình Huệ, bí thư Thành ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, làm trưởng Ban chỉ đạo về bầu cử của thành phố Hà Nội – Ảnh: XUÂN THÀNH

Ban chỉ đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành phố Hà Nội có 4 phó trưởng ban gồm: ông Chu Ngọc Anh – phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND Thành phố; bà Nguyễn Thị Tuyến – phó bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Ngọc Tuấn – phó bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND Thành phố; ông Nguyễn Văn Phong – phó bí thư Thành ủy.

Ban chỉ đạo còn có 22 ủy viên là lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh thành phố.

Cũng theo quyết định thành lập, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đảng đoàn, ban cán sự đảng, cấp ủy Đảng trực thuộc Thành ủy, các quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố trong việc thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử  đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

XUÂN LONG/TT

Bài mới
Đọc nhiều