+
Aa
-
like
comment

Ông Trump tuyên bố đã “cứu mạng 100 triệu người” nhờ 1 quyết định đúng đắn khi còn là tổng thống

09/08/2021 11:52

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ông đã giúp 100 triệu người thoát “cửa tử” nhờ vào chính sách mà ông đã thúc đẩy khi còn ở Nhà Trắng.

Ông Trump tuyên bố đã "cứu mạng 100 triệu người" nhờ 1 quyết định đúng đắn khi còn là tổng thống

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố rằng có lẽ 100 triệu người đã tử vong chết vì COVID-19 nếu không nhờ vào việc ông triển khai các chương trình vắc xin.

Theo Business Insider, dưới thời cựu Tổng thống Trump, đã có 400.000 người thiệt mạng vì COVID-19.

Vắc xin đầu tiên được tiêm tại Mỹ vào ngày 14/12/2020 là cho một y tá tại phòng điều trị tích cực. Để ăn mừng, ông Donald Trump đã viết tweet cá nhân rằng: “Vắc xin đầu tiên được sử dụng. Xin chúc mừng nước Mỹ! Xin chúc mừng Thế giới!”

Ông Trump đã xuất hiện trên chương trình Fox News tối ngày 7/8 (giờ Mỹ) và tuyên bố: “Tôi nghĩ nếu chúng tôi không đưa ra vắc-xin trong thời chính quyền Trump, thế giới có thể sẽ có 100 triệu người chết giống như chúng ta đã từng gặp vào năm 1917”.

Ông Trump đã nhắc tới dịch cúm Tây Ban Nha, lây lan khắp thế giới từ năm 1918 đến năm 1919 và được một số nguồn ước tính là đã khiến 100 triệu người tử vong.

16,5 triệu liều vắc xin đã được phân phối dưới thời Tổng thống Trump vào ngày 20/1, trung bình là 900.000 liều mỗi ngày – vượt xa mục tiêu của Trump là 20 triệu liều sẽ được giao vào cuối năm 2020.

Khi nhậm chức, ông Biden gọi những con số này là “một thất bại thảm hại.”

Dưới thời Biden, 333,5 triệu liều vắc-xin đã được chuyển giao.

Tiến sĩ Anthony Fauci, đồng thời là cố vấn của Tổng thống Joe Biden và giám đốc của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, cho biết trong tuần này rằng các ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày có thể lên tới 200.000 người trong những tuần tới.

Cựu tổng thống Trump còn cho biết thêm rằng việc chậm trễ trong việc mở cửa lại các chương trình giáo dục của trẻ em vì lý do đại dịch sẽ để lại một “vết sẹo” cho những người bị ảnh hưởng.

Hiện tại, một số nguồn tin cho rằng ông Trump sẽ tiếp tục tranh cử tổng thống vào năm 2024. Chính ông Trump cũng từng nhiều lần ám chỉ như vậy sau khi thua cuộc trong tranh cử tổng thống năm 2020.

Tất Đạt

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều