+
Aa
-
like
comment

“Ông trùm” Trần Quang Đạo và đường dây lừa đảo tinh vi nhất vừa bị triệt phá tại Việt Nam

22/06/2025 06:45

Hệ thống lừa đảo tinh vi núp bóng doanh nghiệp chiếm đoạt hàng trăm tỷ. Chiều 20/6, Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM đã triệt xóa đường dây lừa đảo có tổ chức do Trần Quang Đạo (sinh năm 1992, Hóc Môn) cầm đầu.

Nghi phạm Trần Quang Đạo. Ảnh: Bộ Công an

Điều tra ban đầu xác định Đạo thuê người thân lập 4 công ty “ma” trên địa bàn TP.HCM, mô hình hóa bộ máy nhân sự gồm trưởng phòng, tổ trưởng và hơn 200 nhân viên, hoạt động chuyên gọi điện vào hơn 100.000 người cao tuổi mà họ thu thập thông tin qua mạng xã hội, tạo dựng vỏ bọc là nhân viên y tế, bệnh viện dinh dưỡng, để tư vấn quà tặng miễn phí thực phẩm chức năng, sữa, đồ gia dụng, rồi dụ dỗ nạn nhân đóng phí mua hàng “dưới hình thức khuyến mãi”, hứa trả tiền sau khi nhận hàng.

Công an thu giữ tại cơ sở hoạt động của nhóm khoảng 65 chiếc laptop, hơn 300 điện thoại bàn, hơn 220 điện thoại di động cùng hàng trăm chứng từ, tài liệu. Với thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, nhóm chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người, trong đó tập trung vào người cao tuổi, thu nhập thấp, thiếu kiến thức công nghệ và hành chính. Chỉ trong hơn 100 ngày gần đây, nhóm đã lừa đảo hơn 10.000 người qua chiêu thức này, thu lợi ước tính hơn 50 tỷ đồng; từ đầu năm 2023, tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Công an khám xét trụ sở công ty. Ảnh: Bộ Công an

Theo Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an, đây là vụ án “có quy mô tổ chức tinh vi, núp bóng doanh nghiệp, số đối tượng tham gia lớn nhất từ trước tới nay”. Cơ quan điều tra hiện đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ để xử lý Trần Quang Đạo và các cộng sự theo quy định pháp luật.

Vụ án này tiếp tục là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ: sự phát triển của công nghệ và thương mại điện tử đem lại tiện ích nhưng cũng là cơ hội cho những kẻ xảo trá lợi dụng sơ hở của những người cao tuổi, vốn yếu thế, dễ bị tổn thương; đồng thời là bài học cho cộng đồng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân, thận trọng trước các cuộc gọi “giả danh y tế” hay “núi quà khuyến mãi”.

Ngọc Lâm 

Bài mới
Đọc nhiều