+
Aa
-
like
comment

Ông Tập Cận Bình cam kết viện trợ 3 tỉ USD giúp các nước phục hồi sau dịch COVID-1

21/05/2021 22:18

Tại hội nghị Thượng đỉnh G20 về sức khỏe toàn cầu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết Trung Quốc viện trợ thêm 3 tỉ USD trong vòng 3 năm tới để giúp các nước đang phát triển phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Ông Tập Cận Bình cam kết viện trợ 3 tỉ USD giúp các nước phục hồi sau dịch COVID-1 - Ảnh 1.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình – Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, số tiền 3 tỉ USD sẽ được dùng để hỗ trợ đối phó với COVID-19 và phục hồi kinh tế – xã hội.

Trong khi các nước phát triển đang sản xuất vắc xin và nhanh chóng tiến hành tiêm chủng cho công dân, các quốc gia đang phát triển gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vắc xin.

“Ngày nay, vấn đề tiêm chủng không đồng đều trở nên nghiêm trọng hơn. Chúng ta phải làm cho vắc xin dễ tiếp cận hơn, giá cả phải chăng hơn cho các nước đang phát triển”, ông Tập nói trong đoạn video phát tại hội nghị ngày 21-5.

Ông Tập nói thêm rằng Trung Quốc đã cung ứng 300 triệu liều vắc xin cho thế giới và sẽ cung cấp nhiều hơn nữa trong khả năng.

Hơn nữa, Bắc Kinh sẽ hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin sang các nước đang phát triển và thử nghiệm đồng sản xuất với các nước này.

Ngoài ra, Chủ tịch Trung Quốc cũng đề xuất thành lập diễn đàn quốc tế về hợp tác vắc xin.

Diễn đàn sẽ là nơi “dành cho các quốc gia phát triển và sản xuất vắc xin, các công ty và các bên liên quan tìm hiểu cách thức thúc đẩy phân phối vắc xin công bằng và bình đẳng trên toàn thế giới”.

Ông Tập cũng kêu gọi các nước lớn nhận trách nhiệm cung ứng nhiều vắc xin hơn cho các nước đang phát triển có nhu cầu cấp thiết.

MINH KHÔI

Bài mới
Đọc nhiều