+
Aa
-
like
comment

Ông Quách Thanh Giang làm Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức

25/01/2021 11:35

Lãnh đạo VKSND Tối cao đã điều động, bổ nhiệm ông Quách Thanh Giang làm Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức (TP HCM) và 5 người khác làm Phó Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức.

Ngày 25-1, VKSND TP HCM đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý VKSND TP Thủ Đức và cấp phòng VKSND TP HCM.

Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh làm Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức - Ảnh 1.
Ông Quách Thành Giang nhận quyết định bổ nhiệm. 

Tham dự có ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP HCM; đại diện lãnh đạo VKSND Tối cao; lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy TP HCM cùng đại diện các Sở, ngành.

Theo đó, VKSND Tối cao đã điều động, bổ nhiệm ông Quách Thanh Giang, Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh giữ chức vụ Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 25-1-2021.

VKSND Tối cao cũng điều động 5 ông, bà giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức, gồm: Bà Nguyễn Thị Thanh Mai (Viện trưởng VKSND quận 2) ; bà Phạm Thị Hương Giang (Viện trưởng VKSND quận 9); ông Nguyễn Tấn Hảo (Phó Viện trưởng VKSND quận 2), bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (Phó Viện trưởng VKSND quận Thủ Đức), ông Nguyễn Đức Thọ (Phó Viện trưởng VKSND quận Thủ Đức).

Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh làm Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức - Ảnh 2.
Lãnh đạo VKSND TP Thủ Đức nhận quyết định bổ nhiệm, điều động. 
Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh làm Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức - Ảnh 3.
Lãnh đạo VKSND TP Thủ Đức nhận quyết định bổ nhiệm, điều động. 

Ngoài ra, VKSND Tối cao cũng điều động ông Phạm Đức Bảo (Phó Viện trưởng VKSND quận 2) giữ chức vụ Phó Trưởng phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2) thuộc VKSND TP HCM; điều ông Nguyễn Thanh Minh (Phó Viện trưởng VKSND quận 9) giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm sát Thi hành án dân sự VKSND TP HCM.

Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh làm Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức - Ảnh 4.
Ông Phạm Đức Bảo nhận quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

Đồng thời, điều động 58 cán bộ, công chức thuộc VKSND quận 2, quận 9 và Thủ Đức về công tác tại VKSND TP Thủ Đức.

Ông Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng VKSND TP HCM chúc mừng tất cả lãnh đạo VKSND TP Thủ Đức và lãnh đạo cấp phòng đã được lãnh đạo VKSND Tối cao tin tưởng điều động, bổ nhiệm.

PHẠM DŨNG/ NLĐ

Bài mới
Đọc nhiều