+
Aa
-
like
comment

Ông Phạm Xuân Thăng làm Bí thư Hải Dương

Hoài Nam - 26/10/2020 21:15

Ông Phạm Xuân Thăng, 54 tuổi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương khóa 16 được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 26/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa 17 kết thúc sau hai ngày làm việc. 52 người được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Ngay sau đó, Ban chấp hành Đảng bộ khóa 17 họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 16 người.

Ông Phạm Xuân Thăng, tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Ngoài Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng, hội nghị cũng đã bầu hai Phó bí thư Tỉnh ủy khóa mới là các ông Triệu Thế Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa 16 và ông Lê Văn Hiệu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Phạm Xuân Thăng (54 tuổi, quê H.Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) là thạc sĩ quản lý khoa học công nghệ, cao cấp lý luận chính trị. Ông Thăng là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn.
Từ 11.2001 – 1.2007, ông Thăng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương; sau đó giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Bình Giang; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Gần đây nhất, tháng 11.2019, ông Phạm Xuân Thăng được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI.

 

Theo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế Hải Dương tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân 8,1%/năm, cao hơn giai đoạn 2010-2015 và cao hơn mức bình quân chung của cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.020 USD. Quy mô kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015.

Thu ngân sách đạt kết quả tốt, từ năm 2017, Hải Dương là một trong 16 tỉnh, thành phố tự cân đối thu chi và có phần điều tiết về ngân sách Trung ương.

Hoài Nam (t.h)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều