+
Aa
-
like
comment

Ông Phạm Phú Quốc làm tổng giám đốc Công ty Phát triển Tân Thuận

04/12/2019 09:00

Ông Phạm Phú Quốc – phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM – đã nhận quyết định điều động về công tác tại Công ty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận và giữ chức tổng giám đốc công ty này.

Ông Phạm Phú Quốc làm tổng giám đốc Công ty Phát triển Tân Thuận - Ảnh 1.
Ông Phạm Phú Quốc (trái) nhận quyết định bổ nhiệm – Ảnh: TỰ TRUNG

Sáng 4-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì buổi trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Phú Quốc – phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM – giữ chức vụ thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC). Thời gian giữ chức vụ của ông Quốc là 5 năm.

UBND TP điều động, bổ nhiệm ông Trần Ngọc Hổ – phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn – làm chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

UBND TP cũng điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thiết Hòa – giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM – giữ chức vụ thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh hai đơn vị vừa được bổ sung nhân sự là hai công ty nhà nước lớn của TP.HCM.

Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV đã có bề dày hoạt động và đóng góp đáng kể cho TP. Theo ông Phong, vừa qua tại hai nơi này xảy ra sự cố, việc đó đã có các cơ quan chuyên môn xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Còn bản thân công ty vẫn giữ vai trò quan trọng và có trách nhiệm tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của TP.

Trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo tổng công ty là phải quản lý và phát huy cao nhất hiệu quả, đưa tổng công ty phát triển. Các việc thời gian vừa qua, qua thanh tra thì cái gì chưa chuẩn phải khắc phục, cái gì sai phạm thì bị xử lý theo pháp luật.

Riêng tại IPC, ông Phong yêu cầu các thành viên công ty rà soát lại quy chế, điều lệ hoạt động, mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận. Từ đó, tạo nền tảng cho sự đoàn kết toàn công ty, nỗ lực vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, Công ty IPC tiền thân là Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận, được UBND TP.HCM thành lập năm 1993, hoạt động theo mô hình “công ty mẹ – công ty con”.

Đến năm 2010, UBND TP quyết định chuyển đổi thành công ty TNHH MTV hoạt động theo mô hình “công ty mẹ – công ty con”, là doanh nghiệp nhà nước do UBND TP sở hữu 100% vốn điều lệ. Vốn điều lệ của công ty (theo giấy chứng nhận đầu tư cấp đổi lần thứ 5 vào năm 2015) là hơn 2.926 tỉ đồng.

Vào ngày 14-5, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Tề Trí Dũng, cựu tổng giám đốc Công ty IPC. Hai tội danh mà ông Tề Trí Dũng bị khởi tố là tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Còn tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, vào tháng 7-2019, mở rộng điều tra vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại tổng công ty này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Vân Trọng Dũng – nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty.

Trước đó, ông Lê Tấn Hùng, nguyên tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Tiếp đó, ông Hùng còn bị khởi tố bổ sung về tội danh tham ô tài sản.

MAI HƯƠNG/Tuổi Trẻ

Bài mới
Đọc nhiều