+
Aa
-
like
comment

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Tùng Lâm - 22/10/2020 09:45

Ông Nguyễn Văn Quảng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.

Sáng 22.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh Bí thư, các Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ mới.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu 51 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII.

Tối qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng khoá XXII tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 14 ủy viên và bầu các chức danh Bí thư Thành uỷ, các Phó Bí thư Thành uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Quảng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng khóa XXII đã bầu ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận ủy Hải Châu làm Phó Bí thư Thành ủy và ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 10 Ủy viên. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025

Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá XXII đã bầu 14 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy gồm các ông bà:

– Nguyễn Văn Quảng (phó bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXI)

– Lượng Nguyễn Minh Triết (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XXI, bí thư Quận ủy Hải Châu)

– Lê Trung Chinh (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XXI, phó chủ tịch Thường trực UBND TP

– Nguyễn Thanh Quang (trưởng Ban Dân vận Thành ủy khóa XXI)

– Lê Thị Mỹ Hạnh (trưởng Ban Nội chính Thành ủy khóa XXI)

– Hồ Kỳ Minh (phó chủ tịch UBND TP)

– Vũ Xuân Viên (giám đốc Công an TP)

– Nguyễn Quốc Hương (chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP)

– Lê Minh Trung (phó chủ tịch HĐND TP)

– Võ Công Chánh (phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy khóa XXI)

– Nguyễn Đình Vĩnh (phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy khóa XXI)

– Đoàn Ngọc Hùng Anh (chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND TP)

– Ngô Xuân Thắng (bí thư Quận ủy Thanh Khê)

– Vũ Quang Hùng (bí thư Quận ủy Liên Chiểu)

Tiểu sử ông Nguyễn Văn Quảng:

Ông Nguyễn Văn Quảng (SN 1969) quê quán ở TP. Hải Phòng, trình độ Tiến sĩ Luật. Từ năm 2012, ông Quảng là Viện trưởng VKND TP. Hải Phòng.

Tháng 9.2014, ông Quảng được bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự Viện kiểm sát Nhân dân tối cao.

Tháng 5.2015, ông Quảng được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm VKSND tối cao tại TP.Hồ Chí Minh. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh khi viện này được thành lập.

Tháng 6.2017, ông Quảng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) VKSND tối cao.

Tháng 9.2018, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Bí thư Đảng ủy VKSND Tối cao nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 12.2019, Ban Bí thư Quyết định luân chuyển, chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thành vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bài mới
Đọc nhiều