+
Aa
-
like
comment

Ông Nguyễn Bắc Son được áp dụng mức án nhẹ hơn VKS đề nghị có hợp lý ?

Cánh Én - 28/12/2019 12:49

Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ, ông Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT) bị HĐXX tuyên phạt tù chung thân.

Sau 2 tuần xét xử và nghỉ nghị án, sáng 28/12, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 14 bị cáo trong vụ Mobifone mua AVG.

Theo nhận định của HĐXX, căn cứ tài liệu, chứng cứ, lời khai tại cơ quan điều tra, tại tòa và tranh luận công khai tại tòa của các bị cáo, nhân chứng…, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo có hành vi như cáo trạng truy tố.

Tuy nhiên, các bị cáo trong vụ án hầu hết đều có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Son được tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong quá trình công tác, bản thân bị cáo là người có công với cách mạng, được Bộ TT&TT có đơn xin giảm nhẹ hình phạt… Nên theo Tòa, ông Son được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, ông Son cũng được gia đình tự nguyện thay bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ 3 triệu USD. “Điều này thể hiện sự ăn năn hối cải nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất đối với bị cáo như đề nghị của VKS”, lời chủ tọa. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Son tù chung thân về tội “ Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và “ Nhận hối lộ”.

Bị cáo Trương Minh Tuấn cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ: quá trình công tác được tặng thưởng nhiều bằng khen, bị cáo có công với cách mạng. Bản thân bị cáo chỉ đạo tích cực trong khắc phục hậu quả, bị cáo có sức khỏe yếu, được Bộ TT&TT có đơn xin giảm án, đã khắc phục hậu quả nên bị tuyên mức án 14 năm tù về 2 tội bị truy tố.

Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 2 năm đến 23 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Trong đó, bị cáo Phạm Nhật Vũ bị tuyên 3 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Bởi theo nhận định của HĐXX, bị cáo Vũ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực cùng Mobifone hủy thỏa thuận hợp tác. Bị cáo Vũ cũng đã khắc phục tích cực toàn bộ số tiền cho Mobifone.

“Bị cáo Vũ là doanh nhân có nhiều đóng góp, được Chủ tịch nước tặng bằng khen. Bị cáo đầu thú, thường xuyên làm các công việc trợ giúp xã hội, tri ân anh hùng liệt sỹ, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng”, bản án nêu.

Bên cạnh đó, bị cáo Vũ còn được nhiều cá nhân tổ chức có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, khoan hồng cho bị cáo. Tại tòa, có nhiều bị cáo cũng xin khoan hồng và giảm nhẹ cho bị cáo Vũ. “Bị cáo Vũ chủ động tích cực khắc phục với mục đích giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác. Đây là tình tiết để HĐXX xem xét, giảm nhẹ đáng kể hình phạt cho bị cáo Vũ”, lời vị chủ tọa.

Cụ thể, năm 2015, Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Mobifone) thực hiện Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG) với số tiền 8.900 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm A – thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư. Bộ TT&TT là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Mobifone có trách nhiệm chỉ đạo Mobifone trong quá trình thực hiện dự án, quyết định phê duyệt dự án đầu tư khi có Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính Phủ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone, các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn… ở mỗi vị trí, vai trò khác nhau đã có hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước với tổng số tiền thiệt hại là hơn 6.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, các bị can Phạm Nhật Vũ, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải còn có hành vi đưa và nhận hối lộ.

Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Bắc Son nhận trách nhiệm người đứng đầu, thừa nhận có vai trò chỉ đạo xuyên suốt trong vụ án. Theo HĐXX, căn cứ lời khai các bị cáo, tranh luận tại phiên tòa, xác định bị cáo Son đã giới thiệu, định hướng cho Mobifone mua AVG.

Ông Son còn chỉ đạo Phạm Đình Trọng thành lập Tổ thẩm định; tổ chức họp với Mobifone và AVG ngày 02/10/2015 để thống nhất giá mua 95% cổ phần AVG là gần 8.900 tỷ đồng theo nguyên trạng…

Các bị cáo Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng là những người thực hiện chỉ đạo của ông Son với vai trò giúp sức.

Bài mới
Đọc nhiều