+
Aa
-
like
comment

Ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng

11/07/2019 15:53

Tại phiên họp Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng chiều nay 11/7, các đại biểu đã biểu quyết chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khoá IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Bá Cảnh – con trai cố Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. 

Ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng - 1
Ông Nguyễn Bá Cảnh chính thức thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng

Tờ trình đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng của ông Nguyễn Bá Cảnh nêu lý do vì “điều kiện công tác và hoàn cảnh gia đình”.

Như Dân trí đã đưa tin, ông Nguyễn Bá Cảnh (SN 1983, từng giữ chức vụ Thành uỷ viên, Phó Trưởng ban Dân vận TP Đà Nẵng) đã sớm có đơn xin thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TP trước kỳ họp giữa năm của HĐND TP Đà Nẵng.

Trước đó, vào ngày 14/5, ông Nguyễn Bá Cảnh đã nhận quyết định kỷ luật cách mọi chức vụ trong đảng của Ban Bí thư do vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Cũng trong phiên họp chiều nay (11/7), Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng cũng đã tiến hành công tác nhân sự, quyết nghị miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hoá xã hội HĐND TP khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Tấn Xử; xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh uỷ viên UBND TP đối với ông Ngô Quang Vinh – nguyên Giám đốc Sở Du lịch TP vừa nghỉ hưu.

Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng đồng thời quyết nghị bầu bà Cao Thị Huyền Trân giữ chức danh Trưởng Ban Văn hoá xã hội – HĐND thành phố; bầu bà Lê Thị Bích Thuận – tân Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo TP giữ chức danh uỷ viên UBND thành phố.

(Theo Dân Trí)

Bài mới
Đọc nhiều