+
Aa
-
like
comment

Ông Lê Minh Khái được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Thanh tra Chính phủ

22/09/2020 21:25

Ông Lê Minh Khái – Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Lê Minh Khái được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Thanh tra Chính phủ - 1
Ông Lê Minh Khái phát biểu tại đại hội (Ảnh: TTCP).

Trong hai ngày 20-21/9, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định, Nghị quyết đại hội là trí tuệ tập thể, được xây dựng bằng tâm huyết, nguyện vọng và sự quyết tâm của toàn Đảng bộ với tinh thần thực hiện thắng lợi về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Khái đề nghị sau đại hội, cấp ủy nhiệm kỳ mới khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội, trong đó cần xác định nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

Trong quá trình triển khai, Ban Chấp hành khoá XXIII sẽ phát huy cao độ trí tuệ của tập thể, dân chủ lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ để bổ sung, nâng cao và triển khai thực hiện cụ thể, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 23 người; ông Lê Minh Khái tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Lê Minh Khái (SN 1964, quê ở Bạc Liêu) từng kinh qua các vị trí công tác như Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2007 – 2104, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu và Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Tháng 10/2017, ông Lê Minh Khái được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ, rồi được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thế Kha/DT

Bài mới
Đọc nhiều