+
Aa
-
like
comment

Ông Lâm Đình Thắng làm giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM

02/04/2021 19:06

Chiều 2-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lâm Đình Thắng, nguyên bí thư Quận ủy quận 9, giữ chức giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Ông Lâm Đình Thắng làm giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM - Ảnh 1.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (phải) trao quyết định bổ nhiệm giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho ông Lâm Đình Thắng – Ảnh: ĐAN THUẦN

Ông Nguyễn Thành Phong trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công ông Lâm Đình Thắng – Thành ủy viên, nguyên bí thư Quận ủy quận 9, đến nhận công tác tại UBND TP.HCM. Ông cũng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lâm Đình Thắng giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm

Ông Lâm Đình Thắng hiện là đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trước khi được bổ nhiệm giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông, từ tháng 4-2020, ông Thắng là Bí thư quận ủy quận 9. Từ tháng 7-2017 đến tháng 4-2020, ông Thắng là phó bí thư quận ủy quận Bình Thạnh.

Ông Lâm Đình Thắng sinh năm 1981, quê Bạc Liêu, có trình độ Thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực, cử nhân công nghệ thông tin và cao cấp lý luận chính trị. Ông Thắng từng giữ nhiều vị trí công tác như phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM, chủ tịch Hội Sinh viên VN TP.HCM, phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên VN.

Ông Lâm Đình Thắng nhận định, Sở Thông tin và Truyền thông có vai trò to lớn trong sự phát triển của TP.HCM, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi nhiều chỉ tiêu phát triển của TP đặt ra liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cách mạng 4.0.

TPHCM cũng là địa phương đầu tiên ban hành chương trình chuyển đổi số. Do vậy thời gian tới, Sở cần có tham mưu mạnh mẽ. Bên cạnh đó, lĩnh vực báo chí xuất bản cũng cần được quản lý theo hướng chặt chẽ mà vẫn đảm bảo sự phát triển, đóng góp sự phát triển chung của TP…

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong tin tưởng chuyên môn, năng lực của ông Lâm Đình Thắng. Chủ tịch UBND TP cũng điểm qua về những công việc rất quan trọng mà Sở Thông tin và Truyền thông đang thực hiện, như đề án Đô thị thông minh, kế hoạch chuyển đổi số… và mong muốn Ban Giám đốc Sở sẽ đoàn kết, gắn bó, hết sức hỗ trợ ông Lâm Đình Thắng hoàn thành nhiệm vụ.

Ái Nhân – Đan Thuần

Bài mới
Đọc nhiều