+
Aa
-
like
comment

Ông Duterte cho phép dân bắn quan chức tham nhũng, hứa không bắt tội

13/09/2019 20:24

Báo The Manilla Bulletin hôm 13-9 dẫn lời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết công dân nước ông được phép bắn các quan chức tham nhũng nhưng không được giết họ. 

Theo nhà lãnh đạo Philippines, nếu bất kỳ người nào nhìn thấy quan chức nhận hối lộ, người đó có quyền nổ súng với điều kiện không làm chết người. Ông Duterte hứa sẽ không truy tố miễn là kẻ bị bắn vẫn sống sót.

Báo The Manilla Bulletin cũng đưa tin ông Duterte còn cho phép công dân đánh quan chức tham nhũng mà họ bắt gặp, không cần màng đến hậu quả pháp lý.

“Nếu mọi người đã trả thuế, phí và các quan chức yêu cầu hối lộ, hãy đánh họ. Nếu mọi người có vũ khí thì có thể bắn họ nhưng đừng giết chết vì trong quá trình tố tụng có thể không được ân xá” – ông Duterte tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Philippines nói thêm những người liên quan sẽ không bị tống giam, thay vào đó chỉ bị trừng phạt về thể xác nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Ông Duterte cho phép dân bắn quan chức tham nhũng, hứa không bắt tội - Ảnh 1.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters

Ông Duterte được biết đến với những phát ngôn gây “sốc” và hứng chịu chỉ trích vì đề ra cuộc chiến chống ma túy đẫm máu. Các tổ chức nhân quyền nói rằng cảnh sát Philippines “bắn nghi phạm ma tuý mà không cần phải qua xét xử”.

Tính đến tháng 1-2019, ước tính 5.000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy kể trên nhưng con số thực tế có thể cao gấp đôi.

Trong khi ông Duterte cho phép việc nhận quà tặng, Phó Tổng thống Leni Robredo và Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson cảnh báo hành vi tặng quà như vậy có thể gây ra tình trạng tham nhũng trong ngành cảnh sát.

Hồng Anh (Theo Manilla Bulletin)

Bài mới
Đọc nhiều