+
Aa
-
like
comment

Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà và mời học sinh ở U Minh Hạ ăn phở

09/11/2020 19:23

Hàng trăm học sinh tiểu học ở xứ rừng U Minh Hạ được ông Đoàn Ngọc Hải động viên, tặng quà và mời ăn phở.

Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà và mời học sinh ở U Minh Hạ ăn phở
Ông Đoàn Ngọc Hải cùng lãnh đạo địa phương trao 2 xe đạp cho 2 em học sinh xuất sắc của trường

Ngày 9/11, ông Đoàn Ngọc Hải, cựu Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP HCM đã có buổi giao lưu, động viên và tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Đỗ Thừa Luông (ấp 15, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, Cà Mau).

Những phần quà được ông Hải mang đến cho các em học sinh xứ rừng U Minh Hạ gồm: tập vở, bánh kẹo, sữa, đồ chơi… Tại đây, ông Hải còn tặng 2 chiếc xe đạp cho 2 em học sinh xuất sắc của trường. Ngoài ra, cựu Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP HCM Đoàn Ngọc Hải còn hứa tặng 1 suất du lịch nước ngoài cho 1 học xuất sắc nhất của trường.

 

Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà và mời học sinh ở U Minh Hạ ăn phở - Ảnh 2.
Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà và mời học sinh ở U Minh Hạ ăn phở - Ảnh 3.
Ông Đoàn Ngọc Hải tặng xe đạp và trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Đỗ Thừa Luông

Sau buổi giao lưu, nhận quà, hơn 270 em học sinh của trường tiểu học trên còn được ông Hải mời ăn phở.

Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà và mời học sinh ở U Minh Hạ ăn phở - Ảnh 4.
Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà và mời học sinh ở U Minh Hạ ăn phở - Ảnh 5.
Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà và mời học sinh ở U Minh Hạ ăn phở - Ảnh 6.
Ông Hải cùng ăn phở với các em học sinh
Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà và mời học sinh ở U Minh Hạ ăn phở - Ảnh 7.
Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà và mời học sinh ở U Minh Hạ ăn phở - Ảnh 8.
Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà và mời học sinh ở U Minh Hạ ăn phở - Ảnh 9.
Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà và mời học sinh ở U Minh Hạ ăn phở - Ảnh 10.
Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà và mời học sinh ở U Minh Hạ ăn phở - Ảnh 11.
Nhiều học sinh không giấu được niềm vui khi nhận quà từ ông Đoàn Ngọc Hải

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, ông rất xúc động khi chứng kiến sự nhiệt tình của địa phương, giáo viên nhà trường và niềm vui của các em học sinh.

“Chúng tôi sẽ làm những điều tốt hơn cho các cháu trong thời gian sắp tới. Tôi tặng cho các cháu một ít sữa, đây là số sữa của bà con trong cả nước gửi đến các cháu. Tôi cũng mời các cháu ăn phở, mong muốn mang đến sự yêu thương, trân quý đối với các em học sinh”, ông Hải nói.

Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thuận Trần Công Mười cho biết, địa phương là một xã nghèo thuộc chương trình 135 của Chính phủ, người dân sống chủ yếu bằng nghề lâm nghiệp nên đời sống, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.

“Tôi xin trân trọng nhận những món quà từ ông Hải và các mạnh thường quân gửi cho các em học sinh. Tôi xin chúc ông Hải luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục thực hiện ước mơ mang niềm vui và hạnh phúc cho người dân còn khó khăn trong cả nước nước nói chung và xã Khánh Thuận nói riêng”, ông Mười chia sẻ.

Hồng Anh/PL

Bài mới
Đọc nhiều