+
Aa
-
like
comment

Ông Đinh La Thăng bị tòa tuyên buộc phải bồi thường hơn 800 tỷ đồng

Thảo Nguyên - 28/05/2025 10:23

Ông Đinh La Thăng bị tòa án buộc phải bồi thường hơn 800 tỷ đồng do những sai phạm trong quá trình công tác. Tuy nhiên, theo đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, đến nay ông Thăng vẫn chưa có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ bồi thường này.

Ông Đinh La Thăng tại một phiên tòa.

Ngày 27/5, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, Chi cục Thi hành án dân sự TP.HCM vừa hoàn thành việc thi hành phần tài sản được Cục Thi hành án dân sự Hà Nội ủy thác liên quan đến ông Đinh La Thăng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về tài sản này, bao gồm loại tài sản và giá trị cụ thể, vẫn chưa được công bố.

Còn việc thi hành án đối với các tài sản thuộc vụ án ở các địa phương khác hiện vẫn chưa hoàn thành.

Vị đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự cũng đính chính một số báo chí đưa tin đã thi hành xong vụ ông Đinh La Thăng làm thất thoát hơn 800 tỷ đồng là chưa chính xác.

“Khi thi hành án, các đơn vị phát hiện trong TPHCM có một tài sản của ông Thăng nên họ tiếp tục thi hành nốt phần tài sản này chứ không phải Chi cục Thi hành án dân sự TPHCM đã thi hành xong hơn 800 tỷ đồng. Ông ấy làm gì có đủ tiền để thi hành”, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự nói.

Ông Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cựu Bí thư Thành ủy TPHCM) đang chấp hành tổng mức án 30 năm tù, sau 4 bản án và bị buộc bồi thường hơn 800 tỷ đồng.

Do liên đới nhiều vụ nên số liệu thi hành án dân sự, nộp tiền khắc phục hậu quả giữa ông và đồng phạm chưa được công bố chi tiết. Chỉ biết tính đến đầu tháng 4/2021, trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp tổ chức, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự cho hay, ông Thăng mới khắc phục hơn 4,5 tỷ.

Ở vụ án thứ nhất, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vào tháng 5/2018 đã quy kết ông Thăng trên cương vị Chủ tịch Tập đoàn PVN, chỉ căn cứ vào báo cáo của Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) để phê duyệt cho PVC làm tổng thầu Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, dù PVC chưa có kinh nghiệm quản lý, điều hành dự án lớn. Theo đó, ông Thăng bị cáo buộc có hành vi “Cố ý làm trái”, gây thiệt hại hơn 119 tỷ đồng, do đó, ông bị phạt 13 năm tù giam.

Đến tháng 6/2018, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án thứ hai tuyên ông Đinh La Thăng thêm 18 năm tù giam. Trong vụ án, ông Thăng bị cáo buộc ký kết thỏa thuận để Tập đoàn PVN góp vốn vào Ngân hàng Ocean Bank trái thẩm quyền, không đúng chức năng. Thỏa thuận trên là tiền đề để ra các nghị quyết góp vốn sau này. Hậu quả, PVN thất thoát gần 800 tỷ đồng, cá nhân ông Thăng bị buộc phải bồi thường 600 tỷ đồng.

Vụ án thứ ba của ông Thăng vướng sai phạm tại cao tốc TPHCM – Trung Lương. Mở phiên xử tháng 12/2020, Tòa án nhân dân TPHCM phạt ông Thăng (khi phạm tội là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) án 10 năm tù tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Vụ án thứ tư xảy ra tại Dự án Ethanol Phú Thọ, giữa tháng 3/2021, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên ông Đinh La Thăng 11 năm tù tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong các phiên xét xử trước đây, ông Đinh La Thăng từng nhiều lần nhắc đến chuyện mình “không có tiền”, nên không đủ khả năng thi hành các bản án dân sự, với trách nhiệm bồi thường lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều