+
Aa
-
like
comment

Ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử chức Chủ tịch UBND Hà Nội

23/06/2021 11:13

Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Chu Ngọc Anh tiếp tục tái cử chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Sáng 23/6, các đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kỳ họp thứ nhất của HĐND TP để bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND khóa mới.

Nhận số phiếu tín nhiệm cao từ các đại biểu HĐND TP, ông Chu Ngọc Anh (Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP khóa XV), tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

ong Chu Ngoc Anh tai cu chuc Chu tich Ha Noi anh 1
Ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Hoàng Hà.

Trước đó, các đại biểu HĐND đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó bí thư Thành ủy Hà Nội) giữ chức Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026. Hai Phó chủ tịch HĐND được bầu là bà Phùng Thị Hồng Hà (Phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XV) và ông Phạm Quí Tiên (Bí thư Huyện ủy Thạch Thất).

Cũng tại kỳ họp này, UBND trình HĐND thành phố thông qua nghị quyết về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Đồng thời, trình HĐND thành phố thông qua nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.

Nói về công tác nhân sự tại phiên khai mạc kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, khẳng định quy trình kiện toàn, chuẩn bị, giới thiệu nhân sự vào các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND TP đảm bảo nghiêm túc, thận trọng, khách quan, dân chủ, công khai.

Theo ông Dũng, những người được giới thiệu vào nguồn nhân sự nói trên đều đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, có chuyên môn đào tạo phù hợp. Đó cũng là những người có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Ông Chu Ngọc Anh là Tiến sĩ Vật lý, sinh ngày 17/6/1965, quê xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội. Ông từng giữ các chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ vào năm 2016, ông Chu Ngọc Anh từng làm Thứ trưởng Bộ này từ năm 2011 đến 2013). Giai đoạn 2013-2015, ông là Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Tháng 9/2020, ông Chu Ngọc Anh được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó, ông được HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hoài Thu

Bài mới
Đọc nhiều