+
Aa
-
like
comment

Ông Biden lái xe điện, nói đùa sẽ cán phóng viên nếu hỏi về Israel – Hamas

19/05/2021 11:50

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18-5 đã lái thử chiếc xe điện bán tải F-150 Lightning mới của hãng Ford ở bang Michigan và đùa rằng sẽ cán phóng viên nếu họ hỏi về cuộc xung đột ở Gaza.

Ông Biden lái xe điện, nói đùa sẽ cán phóng viên nếu hỏi về Israel - Hamas - Ảnh 1.
Ông Biden tự tay lái thử xe điện của Ford, ngồi cạnh ông là một mật vụ – Ảnh: REUTERS

Khi các phóng viên hỏi liệu họ có thể hỏi về cuộc xung đột Israel – Hamas ở Gaza hay không, ông Biden nói đùa: “Không, bạn không thể. Trừ khi bạn ra trước đầu xe để tôi cán lên. Đùa thôi.”

Sau đó vị tổng thống 78 tuổi lái thử một vòng trên bãi đất trống, quay xe lại và bấm còi với các phóng viên.

Tổng thống Biden lái thử xe điện – Nguồn: CNN

“Thằng quỷ này nhanh quá”, ông Biden nói sau khi kết thúc vòng chạy thử chiếc xe điện của Ford.

Ông Biden nói cảm giác lái “rất tuyệt” và muốn mua một chiếc. Có một nhân viên mật vụ ngồi cạnh ông Biden.

Ông Biden lái xe điện, nói đùa sẽ cán phóng viên nếu hỏi về Israel - Hamas - Ảnh 3.
Vị tổng thống Mỹ 78 tuổi trông khỏe khoắn sau tay lái – Ảnh: REUTERS

Cuộc lái thử là hoạt động ngẫu hứng trong chuyến thăm của ông Biden tới nhà máy của Ford.

Hãng xe Ford đang cố gắng quảng bá xe bán tải điện ở thị trường Mỹ. Thị phần xe bán tải phần lớn là nam giới và được đánh giá là có xu hướng bảo thủ, ít quan tâm tới xe điện.

Ông Biden cũng có kế hoạch thúc đẩy sản xuất xe điện vì một tương lai “xanh” hơn.

“Câu hỏi thực sự là liệu chúng ta sẽ dẫn đầu hay sẽ tụt lại trong cuộc đua tới tương lai. Liệu chúng ta sẽ chế tạo những phương tiện này tại Mỹ hay dựa vào các quốc gia khác”, ông Biden nói.

Đương kim tổng thống Mỹ thừa nhận Trung Quốc “đang dẫn đầu cuộc đua” và cho rằng không thể duy trì điều này.

MINH KHÔI

Bài mới
Đọc nhiều