+
Aa
-
like
comment

Olof Palme – Ngọn đuốc lương tri từ Bắc Âu thắp sáng tình hữu nghị Việt – Thụy Điển

13/06/2025 11:04

Thập niên 1960-1970, khi Việt Nam đang chìm trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, một người đàn ông ở xa xôi Bắc Âu đã dũng cảm cầm đuốc tuần hành, công khai ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt. Olof Palme – Thủ tướng của một quốc gia phát triển đã vượt qua mọi áp lực chính trị để đứng về phía một đất nước nhỏ bé đang bị xâm lược.

Đó không chỉ là hành động của một chính khách, mà là biểu hiện của lương tri nhân loại. Hành động của ông đã đi vào một phần tiềm thức, lịch sử Việt Nam, đi vào trái tim người Việt Nam và trở thành nguồn cổ vũ, động viên to lớn trong những ngày tháng cam go nhất.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng sẽ tạo xung lực và đột phá, đưa quan hệ hai nước phát triển, thực chất và hiệu quả, nhất là về chính trị, ngoại giao, kinh tế.

Khi tiếng súng im lặng năm 1975, Thụy Điển cũng là nước đã xuống đường ăn mừng chiến thắng khi Việt Nam thống nhất đất nước. Không chỉ vậy, Thụy Điển còn gửi tặng bộ phim tư liệu quý giá về ngày chiến thắng đất nước của Việt Nam – một món quà ý nghĩa khi ngày 30/4/2025 Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là chỉ dấu tiếp nối từ mối quan hệ tốt đẹp dựa trên lý tưởng và nghĩa tình. 3 tỷ USD viện trợ không hoàn lại con số ấn tượng nhất từ khu vực Bắc Âu. Nhưng giá trị thực sự không nằm ở con số, mà ở những công trình mang tính biểu tượng: Nhà máy giấy Bãi Bằng, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Uông Bí… Những công trình này đã cứu sống hàng nghìn em nhỏ, đào tạo hàng vạn cán bộ, bác sĩ, kỹ sư những người hôm nay đã trưởng thành và đóng góp cho xã hội Việt Nam.

Những ký ức về ông Olof Palme không chỉ là quá khứ mà vẫn tiếp tục sống động trong hiện tại. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến gia đình cố Thủ tướng Olof Palme trong chuyến công du đang diễn ra tại Thụy Điển là minh chứng rõ nét nhất cho điều này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm gia đình cố Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme

Cùng gia đình ba người con trai của cố Thủ tướng xem lại những hình ảnh, kỷ vật về ông trong đó có hình ảnh ông cầm đuốc tuần hành chống chiến tranh, ủng hộ Việt Nam Thủ tướng và Phu nhân đã dành phút tưởng nhớ đầy xúc động.

“Người dân Việt Nam ai cũng biết đến tên ông, nói đến Thụy Điển là nói tới Olof Palme” – lời nói của Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn khẳng định giá trị vĩnh cửu của những mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng chính nghĩa.

Ngoại giao Việt Nam là những chỉ dấu sâu sắc về cách thức tiếp cận thế giới. Chuyến thăm gia đình cố Thủ tướng Olof Palme tại Thụy Điển, hay trước đó ngày 18/12/2023 trong khuôn khổ dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm gia đình cố Thủ tướng Abe Shinzo đều mang thông điệp rõ ràng: Việt Nam trân trọng nghĩa tình, ghi nhận những đóng góp và luôn giữ gìn các mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và kiên định.

Thủ tướng, Phu nhân và thành viên của đoàn cùng gia đình 3 người con trai cố Thủ tướng Olof Palme xem lại những hình ảnh, kỷ vật về ông, trong đó có hình ảnh ông cầm đuốc tuần hành chống chiến tranh, ủng hộ Việt Nam, và ôn lại những trang sử tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam – Thụy Điển

Cố TT Olof Palme đã kiên định với lập trường bất chấp áp lực. Việt Nam hôm nay, với gần 200 mối quan hệ ngoại giao, hơn 30 đối tác chiến lược, cũng kiên định tương tự trong việc bảo vệ các nguyên tắc cốt lõi.

Như Phương

Bài mới
Đọc nhiều