+
Aa
-
like
comment

“Ở đời không biết mình là ai, lại còn vi phạm luật An ninh mạng”

05/07/2019 18:27

Đó là lời mà không chỉ cá nhân tôi mà rất nhiều người khác muốn nói với ông Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn địa ốc Alibaba khi ông có những lời lẽ xúc phạm, miệt thị lực lượng công an và chủ tịch xã trên cả nước.

Ông Nguyễn Thái Luyện có những phát ngôn dưới chuẩn đạo đức về lực lượng chuyên trách cấp cơ sở khiến cho dư luận bức xúc.

Trước những phát ngôn của Chủ tịch địa ốc Alibaba, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát giấy mời nêu đích danh ông Nguyễn Thái Luyện đến làm việc ngày hôm nay 4/7/2019. Tức là, vị này không thể ủy quyền cho tổ chức hay cá nhân nào thay thế đến trụ sở cơ quan để làm việc.

Nguyễn Thái Luyện và địa ốc Alibaba là ai?

Trước khi thành lập và trở thành lãnh đạo của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba và Công ty Cổ phần Aliababa Tây Bắc TP.HCM…, ông Nguyễn Thái Luyện từng làm việc cho các công ty chuyên bán đất nền ở nhiều tỉnh giáp ranh TP.HCM.

Theo thông tin doanh nghiệp, Công ty CP Địa ốc Alibaba (Địa ốc Alibaba) đăng ký vào kinh doanh vào ngày 5/5/2016, mã số doanh nghiệp 0313788565, trụ sở chính đặt tại 353 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, với vốn điều lệ 1 tỷ đồng.

Nửa năm sau, công ty tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, trụ sở được dời về số 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Khoảng 9 tháng sau đó, vốn điều lệ tăng chóng mặt 1.600 tỷ đồng, với 3 cổ đông gồm: Ông Nguyễn Thái Lĩnh – Giám đốc kiêm đại diện phấp luật, góp 10% vốn điều lệ, ông Nguyễn Thái Luyện, chiếm 80% vốn điều lệ, Bà Võ Thị Thanh Mai, góp 10% vốn điều lệ. Cùng với đó, một số doanh nghiệp thành viên của Địa ốc Alibaba cũng được thành lập với tổng vốn đăng ký lên tới vài chục ngàn tỷ đồng.

Nhiều chuyên gia Bất động sản đánh giá, việc đăng ký số vốn hàng chục nghìn tỷ đồng như vậy là “phi lý” và “bất thường”!

Cũng theo phân tích của giới chuyên gia, Alibaba có dấu hiệu kinh doanh theo mô hình Ponzi – vay tiền của người này để trả nợ người khác. Để thu hút khách hàng, Địa ốc Alibaba dùng chính sách nâng mức chi trả cho khách hàng khi đầu tư mua đất nền (chưa chắc có sản phẩm cụ thể) với lãi suất lên đến 48%. cùng các quyền chọn vô cùng hấp dẫn khiến nhiều “khách hàng” bị… hoa mắt bởi lợi tức hứa hẹn là quá cao!

Phát ngôn ngông cuồng?

Sự việc là trong buổi tối ngày 17/6, ông Nguyễn Thái Luyện đã quay video trực tiếp trên mạng xã hội, có những lời lẽ sốc liên quan đến lực lượng công an xã và Chủ tịch UBND xã.

Cụ thể, ông Luyện nói: “Học cái gì để ra làm công an xã?”, ông này liền tự trả lời: “Học ngu ra làm công an xã. Các anh chị để ý mấy thằng quậy quậy, phá làng phá xóm, chẳng làm thì thì kêu vô làm công an xã. Nó chẳng chịu đi học”.

Sau khi nhục mạ công an xã, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện tiếp tục đặt câu hỏi: “Học cái gì ra làm chủ tịch xã?”. Ông Luyện cũng lập tức tự trả lời: “Học làm côn đồ. Mấy người làm công an xã hay chủ tịch xã xin xỏ, chạy chọt ở trên vị trí hết, không có học, không có trình độ gì hết trơn”.

Với dư luận, những phát ngôn trên quả là ngông cuồng, sỉ vả, coi khinh tất cả cán bộ là vị chủ tịch địa ốc Alibaba đang khinh và chống lại chính quyền thách thức coi thường pháp luật.

Trong buổi họp báo mới đây của Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang – Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Cơ quan điều tra đang điều tra những lời xúc phạm của Chủ tịch HĐQT Alibaba đối với lực lượng công an xã và chủ tịch xã.

“Hiện nay, thông tin liên quan đến Công ty CP địa ốc Alibaba đã Cơ quan CSĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiến hành điều tra. Những lời nói xúc phạm của Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba đối với lực lượng công an xã và chủ tịch xã, cơ quan CSĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang điều đang điều tra làm rõ, nếu có dấu hiệu sai phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật” – Trung tướng Lương Tam Quang nói.

Ở đời không biết mình là ai!

Không chỉ thái độ xem thường người khác, mà những phát ngôn của ông Nguyễn Thái Luyện còn vi phạm luật An Ninh mạng

Những phát ngôn của ông Chủ tịch địa ốc Alibaba khiến cho nhiều người muốn hỏi: Nguyễn Thái Luyện này học tới cỡ nào mà khinh người như vậy? Với một người phát ngôn khinh thường người khác như vậy thì dù có học cao cỡ nào cũng chẳng bằng người bình thường.

Cá nhân tôi không sống duy tâm, nhưng chúng ta cũng cần có cái nhìn khách quan để thấy cuộc sống này không chỉ thuận một chiều theo ý của ai đó. Từ trải nghiệm thực tế, tôi thấy một phần “mệnh” của một người tốt hay xấu một phần bắt nguồn từ cái miệng. Miệng có thể tích phúc tăng phú quý, cũng có thể làm tổn hao phúc báo, dẫu phúc khí lớn hơn nữa cũng sẽ vì thế mà mất đi.

Cũng có thể, Alibaba thu tiền người mua đất nền với cam kết trả lãi 8% + vốn sau 6 tháng là chiêu cao hơn đa cấp. Và khi ‘lợi nhuận lừa’ bị giảm tới 300% thì Chủ tịch Alibaba sẵn sàng phát ngôn dưới chuẩn đạo đức dù có phải bị treo cổ?

Có lẽ, ông lắm tiền nhiều của, thành đạt thật, nhưng với việc làm ăn theo kiểu đa cấp, hoạt động kinh doanh gian dối, đã xúi giục nhân viên Alibaba làm bậy, cản trở công vụ nhà nước, coi thường luật pháp … giờ thêm phát ngôn dưới chuẩn như thế, có bao giờ bản thân ông nghĩ mình đã vi phạm rất nhiều quy định của luật pháp, trong đó có tội làm nhục người khác?

Theo các chuyên gia luật, những phát ngôn của ông Luyện có đủ yếu tố cấu thành “Tội xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác và Tội làm nhục người khác”. Luật sư Đỗ Hải Bình – Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh cho rằng: “Khi một người có hành vi xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác được hiểu là người đó đã có những lời nói, hoặc có những hành vi động chạm, tác động đến những giá trị đạo đức, uy tín, phẩm giá của một người, gây tổn thương cho người bị tác động. Những phát ngôn của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn địa ốc Alibaba có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Theo tìm hiểu, tội làm nhục người khác hiện nay được quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015. Tùy vào mức độ nguy hiểm của hành vi, các tình tiết của vụ việc mà người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt nhẹ nhất là cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ và nặng nhất là có thể bị xử phạt đến 5 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Ngoài ra, trường hợp của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn địa ốc Alibaba có thể xử lý theo Điều 5 Nghị định số 72/2013. Cụ thể, một trong những hành vi bị cấm trong việc sử dụng Internet và thông tin trên mạng là “Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân”. Tùy từng trường hợp mà người vi phạm có thể phải chịu các chế tài theo luật định.

Theo điều 16 luật An ninh mạng, cấm những thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cũng sẽ bị xử lý nghiêm theo luật này.

Làm người, đừng bao giờ khinh thường người khác. Chê trách thiên hạ chỉ lãng phí thời gian của chính mình. Không nên đi đến đâu đều tỏ thái độ vênh vang đắc ý như vậy thưa ông Chủ tịch địa ốc Alibaba. Ông quả đúng là người “ở đời không biết mình là ai”!

(Theo Bút Danh)

Bài mới
Đọc nhiều