+
Aa
-
like
comment

Núp bóng công ty bắt ngư dân nghèo nộp tiền bảo kê

27/11/2021 14:56

Công an tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố giám đốc một công ty trên địa bàn tội ‘cưỡng đoạt tài sản’ vì thu tiền bảo kê của ngư dân và thương lái.

Phan Sinh Thành (trái) và Ngô Mạnh Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngô Quang Văn

Ngày 27-11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố thêm tội cưỡng đoạt tài sản với Phan Sinh Thành, 39 tuổi, giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Phát, huyện Quảng Trạch, và một đồng phạm.

Trước đó hơn hai tháng, Thành và một số đồng phạm (trong đó có Ngô Mạnh Linh) cùng trú trên địa bàn đã bị Công an huyện Quảng Trạch khởi tố về tội “cố ý gây thương tích” vì đánh đập ngư dân trên một số tàu cá đánh bắt trên vùng biển Quảng Trạch.

Phan Sinh Thành bị bắt

Theo kết quả điều tra sau đó, công ty của Thành chuyên kinh doanh mua bán thủy hải sản tại cảng cá Phước Thịnh, một cảng cá chưa được cấp phép hoạt động do Thành xây dựng trên địa bàn huyện Quảng Trạch.

Từ tháng 5 đến tháng 8-2021, ngư dân khai thác sò biển thường vào cảng cá Phước Thịnh bán cho các thương lái Nghệ An, Hà Tĩnh. Thành và đàn em đến các điểm tập kết đe dọa, ép các chủ tàu và thương lái nộp tiền bảo kê.

Các nghi can soạn thảo các hợp đồng dịch vụ để hợp thức hóa, buộc thương lái và ngư dân nộp từ 3.000-5.000 đồng mỗi ký sò.

Số tiền nhóm của Thành cưỡng đoạt của ngư dân và thương lái theo cách này lên đến khoảng 800 triệu đồng.

Hùng Cường

Bài mới
Đọc nhiều