+
Aa
-
like
comment

Nước lũ ngập nhà dân ở Tam Kỳ, đường biến thành sông, Quốc lộ tê liệt

24/10/2021 08:47

Nước lũ dâng cao do ảnh hưởng của mưa lớn kèm với hồ Phú Ninh xả điều tiết nước, nhiều khu vực ở nội thị Tam Kỳ, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) bị ngập nặng, nhiều đoạn quốc lộ 1 qua tỉnh này ngập sâu xe cộ không qua lại được. 

Nước lũ tràn vào nhà dân ở phường Tân Thạnh

Sáng 24-10, tại nhiều khu vực ven sông Tam Kỳ, Bàn Thạch ở TP Tam Kỳ như: phường Hòa Hương, Phước Hòa, An Phú, Tân Thạnh, xã Tam Thăng, nhiều nhà dân ngập sâu trong nước từ 1-1,5m. Nhiều người dân cho biết nước lũ dâng cao lúc rạng sáng nay, mọi người phải thức trắng đêm để dọn lũ.

Bà Trần Thị Cúc (48 tuổi, phường Phước Hòa) cho biết từ ngày 22-10 do mưa lớn, hồ Phú Ninh xả lũ nên nước sông Tam Kỳ dâng tràn vào nhà. Đến 4h sáng nay, nước bắt đầu dâng nhanh không dọn đồ kịp. “Mưa lớn, hồ Phú Ninh xả lũ nên nước dâng lên rất nhanh, do vào ban đêm nên một số đồ đạc chúng tôi chưa kịp dọn lên cao” – bà Cúc nói.

Nội thị Tam Kỳ ngập nặng

Còn anh Lê Văn Pháp – 37 tuổi, khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Tân Thạnh – cho biết từ 2h sáng nay, nước lũ từ sông Tam Kỳ đã tràn vào khu dân cư, ngập vào nhà anh. “Cả đêm nay đâu có ngủ được, phải lo kê dọn đồ lên cao” – anh Pháp nói.

Ngoài ra nhiều tuyến đường ở thành phố như đường Phan Châu Trinh, Ngô Quyền, Bạch Đằng nước ngập sâu gây chia cắt không thể đi lại, nhiều người dân phải dùng thuyền và lốp xe để đi chuyển.

Tại quốc lộ 1 đoạn qua xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh), xã Bình An (huyện Thăng Bình) nước lũ tràn qua đường, gây ngập sâu. Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Nam tạm dừng xe cộ qua lại những đoạn đường bị ngập sâu.

Trong khi đó dọc sông Trà Bồng (Quảng Ngãi), nước vẫn cao, đêm qua chính quyền địa phương phải khẩn cấp sơ tán 2.500 người dân trong đêm. Hiện khu vực xã Bình Dương, Bình Mỹ (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn còn ngập sâu. Lượng mưa đo được trong 6 giờ qua tại huyện Bình Sơn là lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi.

Khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ ngập lũ nặng

Tỉnh Quảng Ngãi giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan phối hợp với chủ hồ điều tiết lượng nước về hồ và lượng nước xả lũ nếu cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Sáng 24-10, lãnh đạo các huyện miền núi cho biết mưa đã giảm tần suất, thỉnh thoảng xuất hiện đợt mưa lớn kéo dài chừng 30 phút rồi dừng. Không còn tình trạng mưa liên tục. Sạt lở đã xảy ra và đang mở rộng điểm sạt.

CSGT “giải cứu” nhiều người dân mắc kẹt tại quốc lộ 1 do lũ

Sáng 24-10, Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã đưa toàn bộ những người dân bị mắc kẹt trong dòng nước lũ trong đêm về Tam Kỳ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 20h tối 23-10, phòng này nhận được thông tin của hàng chục người dân trong lúc về nhà đến đoạn km985+998, trên tuyến quốc lộ đoạn qua xã Tam An (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) thì không qua được do nước lũ ngập sâu.

Ngay sau đó, phòng đã điều nhiều chiến sĩ dùng 2 xe chuyên dụng tiếp cận, đưa 22 người dân (trong đó có 3 trẻ em) cùng 7 xe máy và 5 ô tô qua đoạn ngập lũ. Được biết người dân đang trên đường về nhà, nhưng do nước dâng nhanh khiến họ mắc kẹt giữa hai dòng nước lũ ngập sâu hơn 1m.

Nước tràn ngập trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam
Lực lượng CSGT rào chắn quốc lộ 1 ở những nơi bị ngập nặng, tạm dừng xe cộ qua lại để đảm bảo an toàn
Nhiều khu vực ở TP Tam Kỳ nước ngập rất sâu
Nước sông Tam Kỳ dâng cao gây ngập nhiều khu dân cư
Ngã tư Nguyễn Tự Tân – Phan Bội Châu (TP Quảng Ngãi) ngập sâu trong nước, hàng loạt xe chết máy
Vị trí sạt lở ở xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây gần khu dân cư đang là mối lo lớn của chính quyền – Ảnh: N.T.
CSGT Quảng Nam đưa người dân qua dòng nước lũ – Ảnh: CSGT cung cấp

Mai Anh 

Bài mới
Đọc nhiều