“Nữ hoàng livestream” doanh thu ‘khủng’ hơn 834 tỉ đồng nhưng trốn thuế
Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố, tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Thu Hường (38 tuổi, trú phường Láng, Hà Nội) – chủ một hệ thống bán hàng hiệu online, với cáo buộc trốn thuế quy mô lớn.

Dù thu về hơn 834 tỷ đồng từ việc bán đồng hồ, kim cương và hàng hiệu cao cấp qua các kênh mạng xã hội, bà Hường bị xác định đã không thực hiện nghĩa vụ thuế, dẫn đến khoản thất thu cho ngân sách lên tới 12,5 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, bà Hường điều hành một chuỗi kênh thương mại điện tử gồm fanpage, nhóm kín Facebook và các nhóm Zalo có tên “Hycloset” – chuyên cung cấp các sản phẩm xa xỉ phẩm như túi xách Louis Vuitton, đồng hồ Cartier, nhẫn kim cương và hàng loạt mặt hàng thương hiệu nổi tiếng. Mọi hoạt động đều diễn ra sôi động qua livestream, đặt hàng trực tiếp và thanh toán online. Tuy nhiên, bà không đăng ký kinh doanh đúng quy định, không kê khai doanh thu, không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.
Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng, nơi ở và địa điểm livestream của bà Hường, thu giữ một lượng lớn hàng hóa trị giá gần 10 tỷ đồng, phần lớn không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Sáu nhân viên hỗ trợ, từ chốt đơn, vận hành mạng xã hội cho đến vận chuyển, cũng đã được triệu tập để phục vụ điều tra. Nhóm này khai nhận đã phối hợp chặt chẽ để vận hành toàn bộ chuỗi bán hàng qua mạng nhằm né tránh các nghĩa vụ pháp lý.
Điều đáng chú ý là trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh chóng, các cơ quan chức năng đang đối mặt với thách thức không nhỏ trong việc quản lý thuế và kiểm soát gian lận qua môi trường mạng. Vụ việc của bà Hường một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các nhà quản lý và người tiêu dùng về thực trạng trốn thuế, buôn bán hàng không rõ nguồn gốc đang tồn tại ngày càng tinh vi dưới vỏ bọc “livestream” và nhóm kín trên mạng xã hội.

Đây cũng là minh chứng cho thấy nỗ lực của lực lượng công an và ngành thuế trong siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh trên không gian mạng, bảo đảm công bằng trong nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Trốn thuế, dù dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không phải là “kẽ hở” có thể lợi dụng mãi trong kỷ nguyên số hóa hiện nay.
Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi trốn thuế có tổ chức hay không, đồng thời phối hợp với lực lượng quản lý thị trường để truy vết đường đi của các mặt hàng nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc.
Vụ việc này không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh với các “nữ hoàng bán hàng online”, mà còn là thông điệp quyết liệt của các cơ quan thực thi pháp luật: thương mại điện tử phải tuân thủ luật pháp, minh bạch nguồn gốc hàng hóa, nghĩa vụ thuế là trách nhiệm không thể trốn tránh. Trật tự thị trường chỉ được thiết lập khi mọi hình thức kinh doanh – dù là trên phố lớn hay livestream ban đêm – đều được soi chiếu bằng một chuẩn mực pháp lý như nhau.
Ngọc Lâm