+
Aa
-
like
comment

NÓNG: Hải Dương phong tỏa toàn xã hơn 8.000 dân vì ổ dịch mới

Hồng Anh - 21/02/2021 08:46

UBND huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phong tỏa xã Kim Liên với 8.000 dân sau khi ghi nhận 6 ca nhiễm trong cộng đồng.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) cho biết, sáng 21.2, Hải Dương ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới. 5 ca dương tính mới đều ở xã Kim Liên, H.Kim Thành và đều là F1 của bệnh nhân L.V.C (làm nghề thợ xây, ngụ xã Kim Liên, H.Kim Thành); 2 ca dương tính còn lại ở H.Cẩm Giàng và H.Nam Sách (Hải Dương), đều ở trong khu phong tỏa.

Các ca dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Kim Liên, H.Kim Thành (Hải Dương) chưa xác định được nguồn lây /// Ảnh Lê Tân
Các ca dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Kim Liên, H.Kim Thành (Hải Dương) chưa xác định được nguồn lây

Chưa rõ nguồn lây dịch Covid-19 ở H.Kim Thành

Sáng 21/2, ông Vũ Ngọc Uông, Chủ tịch UBND xã Kim Liên, huyện Kim Thành, cho biết đang cùng các lực lượng lập 24 chốt để phong tỏa toàn xã, thời gian ít nhất 14 ngày, bắt đầu từ 21h đêm qua.

“Điều lo ngại nhất là F0 của bệnh nhân đầu tiên vẫn chưa xác định được. Chúng tôi hiện truy vết được hơn 90 F1, con số này dự kiến còn gia tăng”, ông Uông nói.

Trước đó ngày 19/2, người đàn ông là thợ xây ở thôn Lương Xá được xác định là ca nghi nhiễm, hôm sau người này có kết quả khẳng định dương tính. Ngày 20/5, 5 F1 của người này cũng dương tính với Covid-19.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hải Dương đánh giá các trường hợp nhiễm trên đã biến xã Kim Liên thành “ổ dịch mới” nên phải áp dụng các biện pháp mạnh để khoanh vùng, dập dịch.

Hải Dương phong tỏa toàn xã hơn 8.000 dân vì ổ dịch mới

Trước tình hình dịch đang phức tạp, UBND H.Kim Thành đã quyết định phong tỏa chặt chẽ xã Kim Liên. Bên cạnh đó, Công an H.Kim Thành cũng ra thông báo khẩn tìm người đến 8 địa điểm mà bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã từng tới.

Đó là, nhà ông Hứa Văn Hữu ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, thời gian từ ngày 1.2 đến ngày 17.2; nhà anh Lương Văn Cảnh, ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, thời gian từ 6 giờ đến 10 giờ ngày 8.2; nghĩa trang thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, khoảng thời gian 9 giờ đến 10 giờ ngày 10.2; cửa hàng vàng mã của ông Nguyễn Văn Hoành và bà Lê Thị Nhuần trong chợ Kim Anh, xã Kim Anh, khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 11.2; cửa hàng giầy dép của anh Nguyễn Đức Mạnh và chị Trần Thị Minh Ngọc ở cổng chính chợ Kim Anh, xã Kim Anh, khoảng thời gian từ 10 giờ đến 10 giờ 30 ngày 11.2; cửa hàng tạp hóa Nhung Dương, thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên, trong khoảng thời gian 19 giờ đến 20 giờ ngày 12.2; trạm Y tế xã Kim Liên, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 8 giờ 30 ngày 18.2; cơ sở 1 Trung tâm y tế huyện Kim Thành, trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 18.2.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Kim Thành cho biết, đến chiều 20.2 vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm của ca bệnh.

Nhân viên spa ở TP.Hải Dương nghi nhiễm Covid-19

Tại TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hải Dương đang truy vết y tế với trường hợp nghi nhiễm Covid-19 mới. Đó là chị N.B.K. (tên thường gọi N.T.T. 35 tuổi, quê H.Châu Thành, Hậu Giang), ở khu dân cư Tiến Đạt, P.Ái Quốc, TP.Hải Dương.

Chị K. là nhân viên spa ở khu đô thị Việt Mỹ, TT.Lai Cách, H.Cẩm Giàng, do chị T.T.D. là bệnh nhân nhiễm Covid-19 làm chủ. Khoảng 23 giờ ngày 26.1, chị K. đến nhà bạn trai V.V.H. (27 tuổi, xã Quốc Tuấn, H.Nam Sách).

Trước đó, ngày 1.2, anh P.T.T (chồng chị D. chủ spa) được xác định là F1 của bệnh nhân Đ.N.Đ. nên chị D. chủ tiệm sapa là F2. Do tiếp xúc với chị D. nữ nhân viên N.B.K tự cách ly tại nhà trọ.

Ngày 13.2, anh P.T.T. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, chị N.B.K. thuộc diện F2. Thời gian này, K. có biểu hiện ho, bạn trai đi mua thuốc cho uống. Ngày 18.2, chị D. chủ cơ sở spa có kết quả dương tính nên chị K. trở thành F1.

Tối 19.2, K. được cơ quan y tế đưa cách ly tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới Hải Dương và lấy mẫu xét nghiệm.

Hồng Anh 

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều