+
Aa
-
like
comment

Nóng: Đánh sập ổ bạc với nhiều thủ đoạn tinh vi ở Đắk Lắk

03/04/2021 12:11

Để qua mặt lực lượng chức năng, ổ bạc này đã dùng phương tiện di chuyển các con bạc đến địa điểm chơi xong dùng nhiều ổ khoá, khoá nhiều lớp cửa.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, ổ bạc đã dùng nhiều ổ khoá khoá nhiều lớp cửa

Ngày 3/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 21 trong 32 đối tượng để làm rõ về hành vi “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào chiều ngày 28/3, một Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức vây bắt sòng bạc tại nhà đối tượng Lê Thị Bích Ngọc (SN1982, trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana).

Vào thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an đã bắt quả tang 32 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Công an thu giữ trên 300 triệu đồng, 40 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan đến phục vụ cho việc đánh bạc.

Tất cả các con bạc này đến từ 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, do đối tượng Nguyễn Nhật Quân (SN 1987, trú tại thị trấn Buôn Trấp) đứng ra tổ chức.

Các con bạc bị bắt giữ tại hiện trường

Được biết, đây là sòng bạc có phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, phức tạp trong một thời gian dài. Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, sau khi thống nhất địa điểm tổ chức sòng bạc, các con bạc sẽ đến một địa điểm khác gửi xe, sau đó được các đối tượng bảo kê dùng xe máy chở đến địa điểm đánh bạc.

Ngoài ra, các đối tượng cũng thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc và luôn cắt cử người cảnh giới từ nhiều vòng. Khi thấy người lạ xuất hiện, người cảnh giới sẽ điện thoại thông báo để các con bạc tẩu thoát.

Hàng trăm triệu đồng được thu giữ trên chiếu bạc

Điển hình như tại nhà của đối tượng Lê Thị Bích Ngọc, ngoài việc chúng dùng tôn, bạt bưng bít kín mít, các đối tượng còn dùng nhiều ổ khóa để khóa các lớp cửa bên trong. Bên cạnh đó, còn cài một thanh sắt ngang cổng, khóa 2 đầu chắc chắn để đảm bảo không ai có thể đột nhập được vào bên trong.

Mặc dù phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lược lượng Công an đã triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc này.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đắk Lắk tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định.

V.Thành-S.Đức

Bài mới
Đọc nhiều