+
Aa
-
like
comment

Nóng – Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm liên quan đến cái chết của trung úy công an

20/11/2019 20:33

Hai nghi phạm bị bắt trong trường hợp khẩn cấp khi đang thực hiện hành vi phạm tội liên quan tới cái chết của trung úy công an Tống Duy Tân.

530fa6a029e0c0be99f1

Chiều 20.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Cần Đước (Long An) ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thanh Đoàn (26 tuổi), Nguyễn Đoàn Phước Bảo (21 tuổi, cùng ngụ H.Cần Đước) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là 2 nghi phạm có liên quan đến vụ dùng bột ớt ném vào mặt lực lượng truy bắt, khiến một trung úy công an té ngã chấn thương sọ não, tử vong.

Cùng ngày (20.11), Công an tỉnh Long An cho biết cơ quan này đã gửi văn bản đề nghị Cục Tổ chức cán bộ – Bộ Công an thăng cấp bậc hàm trước niên hạn, từ trung úy lên thượng úy, đối với Tống Duy Tân, trung úy Cảnh sát hình sự H.Cần Đước (Long An), đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 2 giờ ngày 15.11, tổ trinh sát hình sự Coogn an H.Cần Đước tuần tra chống tội phạm trên địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Khi đến khu vực ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, H.Cần Đước, tổ hình sự phát hiện nhóm nghi can đang trộm cắp tài sản, liền áp sát tổ chức bắt giữ.

Thấy hành vi bị bại lộ, nhóm trộm cắp liền bỏ chạy. Trung úy Tân cùng một đồng đội đuổi theo thì bất ngờ bị nhóm nghi can dùng bột ớt ném vào mặt.

Do trúng ớt bột, trung úy Tân và đồng đội bị té ngã, chấn thương. Mặc dù đã được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cấp cứu, nhưng đến ngày 17.11, trung úy công an Tống Duy Tân tử vong.

(Theo Thanh Niên)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều