+
Aa
-
like
comment

Nổ súng truy bắt 2 tàu cá đánh bắt hải sản bằng lưới kéo dã cào tận diệt

23/03/2020 14:48

Lực lượng Đồn Biên phòng Thiên Cầm (BĐBP Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá công suất lớn đánh bắt hải sản bằng lưới kéo dã cào tận diệt sai vùng biển quy định. Quá trình bắt giữ tàu cá các thuyền viên trên tàu đã chống đối buộc lực lượng Biên phòng phải nổ súng bắn chỉ thiên.

Các thuyền viên và tang vật trên tàu cá bị bắt giữ. Ảnh: Thế Mạnh

Vào lúc 1 giờ ngày 23-3, tại vùng biển Cửa Nhượng, cách bờ khoảng 2 hải lý, lực lượng Đồn Biên phòng Thiên Cầm (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cẩm Xuân đang tuần tra kiểm soát trên biển thì phát hiện, bắt quả tang 2 tàu đôi có công suất gần 2000 CV, gồm tàu cá mang biển kiểm soát NA 96288 TS do ông Trương Văn Sơn, sinh năm 1965 làm thuyền trưởng và tàu cá mang biển kiểm soát NA 96289 TS, do anh Nguyễn Văn Quế, sinh năm 1985 làm thuyền trưởng đều trú tại Phường Ngư Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Đi cùng trên 2 tàu cá còn có 15 lao động khác, đều quê ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đang có hành vi khai thác hải sản bằng lưới kéo dã cào (tận diệt) sai vùng biển quy định.

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Quế. Ảnh: Thế Mạnh
Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Trương Văn Sơn. Ảnh: Thế Mạnh

Khi lực lượng Biên phòng phát tín hiệu phương tiện dừng lại, lợi dụng đêm tối 2 tàu cá không những không chấp hành mà còn cho tàu tăng tốc bỏ chạy, các thuyền viên trên tàu có hành vi chống đối buộc lực lượng Biên phòng phải nổ súng bắn chỉ thiên liên tục yêu cầu dừng lại. Truy đuổi được hơn 1 hải lý thì 2 tàu cá mới chịu dừng lại hợp tác.

Hiện vụ việc đang được lực lượng biên phòng điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thế Mạnh – Thanh Giang/BP

Bài mới
Đọc nhiều