+
Aa
-
like
comment

Nikkei: “Naver in Việt Nam”, khởi đầu mới cho tương lai AI tại Việt Nam

Bảo Trâm - 08/04/2021 06:38

Ngày 7/4, trang Nikkei Asia có bài viết đưa ra nhận định rằng thương vụ của Naver với Việt Nam, báo hiệu làn sóng đầu tư mới về AI dành cho Việt Nam trong thời gian tới.

Theo Nikkei, Việt Nam đã hợp tác với tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc là Naver Group với mục tiêu tập trung vào AI trong thập kỷ tới. Tại Hàn Quốc, Naver được xem là một tập đoàn đứng đầu, được xem là ‘Google của Hàn Quốc’ với số lượng người dùng vô cùng khổng lồ.

Cụ thể, Naver Group đã hợp tác với Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (HUST), một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam, để khai trương trung tâm nghiên cứu AI đầu tiên tại Việt Nam.

GS Huỳnh Quyết Thắng – Hiệu trưởng trường ĐHBK HN trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Trung tâm cho ông Park Dongjin – TGĐ Điều hành Naver Việt Nam

Trung tâm này sẽ đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu phát triển lĩnh vực công nghệ cao của Việt Nam, cùng với mục tiêu dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển AI vào năm 2030. Theo đó, chiến lược đặt mục tiêu đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI của Việt Nam bao gồm việc xây dựng được 10 thương hiệu AI có uy tín trong khu vực; phát triển được 3 trung tâm quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao

Về phía Naver, quan hệ đối tác với Việt Nam là một phần trong mạng lưới quốc tế về nghiên cứu và phát triển AI. Trước đó, Naver đã khởi động sáng kiến Vành đai Nghiên cứu và Phát triển trí tuệ nhân tạo toàn cầu vào năm 2019, nhằm kết nối các kỹ sư phần mềm và cơ sở tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu và Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và tập đoàn Naver ký kết hợp tác.

Tháng 8/2020, Naver đã chính thức ký kết hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam về đầu tư, phát triển và đào tạo AI trong nước. “Trung tâm mới được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cơ sở quan trọng trong ngành công nghiệp AI tại Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển của đất nước“, ông Hồ Tú Bảo, giáo sư danh dự tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, đồng thời là Giám đốc Trung tâm chia sẻ với Nikkei Asia.

Naver sẽ hỗ trợ trong việc trang bị cho trung tâm thời gian đầu. Các giáo sư, cũng như các kỹ sư trở về từ Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu sẽ tham gia vào đội ngũ trung tâm“, ông Bảo nói thêm.

Theo Nikkei Asia Review, thương vụ của Naver với Việt Nam báo hiệu làn sóng đầu tư trong thời gian tới của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực AI. Điển hình như trong quá khứ, Samsung Electronics đã dẫn đầu trong việc thu hút đầu tư của Việt Nam, giúp đất nước trở thành trung tâm lắp ráp điện thoại thông minh.

Hiện tại, Samsung vẫn đang vận hành 2 nhà máy sản xuất điện thoại thông minh khổng lồ trong nước và một nửa sản lượng toàn cầu của hãng được sản xuất tại Việt Nam. Theo số liệu từ Bộ Công thương, Samsung đã đầu tư hơn 17,3 tỷ USD vào Việt Nam.

Thời gian qua, một loạt dự án từ các doanh nghiệp Hàn Quốc đã “đổ” sang Việt Nam nhờ chiến lược tập trung vào AI của Chính phủ. FPT trước đó cũng ký biên bản ghi nhớ với tập đoàn Hancom của Hàn Quốc để hợp tác phát triển AI.

Thêm vào đó, VinAI Research, thuộc tập đoàn Vingroup cho biết tập đoàn đã triển khai hệ thống AI tiên tiến nhất thế giới Nvidia DGX A100 vào năm ngoái. Dự kiến thời gian tới, tập đoàn sẽ công bố hợp tác với nhà sản xuất chip Nvidia của Mỹ trong các dự án AI.

Bảo Trâm (Lược dịch theo Nikkei Asia Review)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều