+
Aa
-
like
comment

Những trường hợp đặc biệt vào Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII

Tùng Lâm - 31/01/2021 06:59

Chiều 30.1, Đại hội Đảng XIII đã thống nhất công bố danh sách trúng cử Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII /// Ảnh: Gia Hân
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn là ủy viên trẻ tuổi nhất

Theo danh sách, các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tái đắc cử gồm có: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính; Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Phó thủ tướng Phạm Bình Minh; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Bí thư T.Ư Đảng khóa XII trúng cử Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII gồm: Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lương Cường; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Trần Thanh Mẫn.

Kết quả kiểm phiếu có nhiều ủy viên T.Ư khóa XII cũng tái đắc cử: Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng…

Đại biểu trẻ tuổi nhất ứng cử lần đầu đã trúng cử Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII là Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1979). Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (sinh năm 1978) là người trẻ tuổi thứ 2, cũng từng giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

2 Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII không trúng cử

Đáng chú ý, kết quả bầu cử có một số người là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII tái cử nhưng không trúng cử gồm: Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ; Phó trưởng ban Kinh tế T.Ư Triệu Tài Vinh.

Trong danh sách Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII, có 2 trường hợp lần đầu ứng cử, đại diện cho 2 doanh nghiệp đều thuộc lĩnh vực ngân hàng trúng cử gồm: Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietcombank Nghiêm Xuân Thành và Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VietinBank Lê Đức Thọ.

63 Bí thư tỉnh, thành ủy đương nhiệm đều trúng cử vào Trung ương khóa mới; trong đó 21 Bí thư trúng cử lần đầu. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải là “trường hợp đặc biệt” do năm nay 56 tuổi, đã quá tuổi vào Trung ương lần đầu (không quá 55 tuổi).

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân VN, Thứ trưởng Quốc phòng, phát biểu tại Đại hội XIII.

23 đại biểu Đảng bộ Quân đội trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; trong đó có Thượng tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng. Tướng Giang năm nay 61 tuổi, quá tuổi tái cử theo quy định, nhưng đã được Trung ương khóa XII đề cử theo diện “trường hợp đặc biệt”.

6 lãnh đạo Bộ Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Trong đó, cũng nằm trong diện “đặc biệt” và trúng cử là hai Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Trung tướng Lương Tam Quang (56 tuổi) và Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc (57 tuổi) đều quá tuổi lần đầu vào Trung ương và đã được Trung ương khóa XII giới thiệu là “trường hợp đặc biệt” tại hội nghị Trung ương 15.

Ban Nội chính Trung ương có hai “trường hợp đặc biệt” trúng cử là Phó trưởng Ban thường trực Võ Văn Dũng (61 tuổi) và Phó trưởng Ban Phạm Gia Túc (56 tuổi).

Có tên trong danh sách trúng cử, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cũng là nhân sự “đặc biệt” do năm nay ông 61 tuổi.

Cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII

Cụ thể về cơ cấu giới tính, Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII có 162/180 đại biểu là nam giới, chiếm tỷ lệ 90%, còn lại 10% là nữ giới.

Số ủy viên T.Ư tái cử là 120 (chiếm 66,6%), còn lại 60 uỷ tiên đắc cử (33,4%).

Về độ tuổi, dưới 50 tuổi chiếm tỷ lệ khoảng 17%; từ 50 đến dưới 60 tuổi chiếm tỷ lệ gần 63%; trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ 20%.

Đại biểu quân đội chiếm tỷ lệ cao nhất trong danh sách Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII với 22 thành viên, chiếm tỷ lệ 12,2%. Đại biểu công an có 5 ủy viên, chiếm 2,7%.

Về trình độ, trong số 159/180 người có thông tin công khai, trình độ đại học là 33 ủy viên (20,75%), thạc sĩ có 64 ủy viên (40,25%), tiến sĩ là 62 uỷ viên (38,9%). Trong số 159 ủy viên có thông tin chính thức 18 người có học hàm phó giáo sư và giáo sư (tỷ lệ 11,3%).

Công bố danh sách Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII - ảnh 1
Công bố danh sách Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII - ảnh 2
Công bố danh sách Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII - ảnh 3
Công bố danh sách Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII - ảnh 4
Công bố danh sách Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII - ảnh 5

Trước đó, theo thông cáo báo chí của Trung tâm báo chí Đại hội XIII, buổi sáng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng điều hành phiên làm việc. Đại hội thông qua việc điều chỉnh chương trình làm việc, thống nhất rút ngắn 1 ngày so với lịch cũ. Đại hội sẽ bế mạc vào ngày thứ hai (1.2).

Sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, đại hội đã thông báo danh sách Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII (cả chính thức và dự khuyết) tối cùng ngày. Ngày hôm nay (31.1), theo thông báo đại hội nghỉ; Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Bài mới
Đọc nhiều