+
Aa
-
like
comment

Những thông tin “giật mình” về Hải quân Trung Quốc: Nhân tố X đứng sau nỗi lo sợ của Mỹ là gì?

17/01/2021 20:53

Trong tình huống xung đột, “nhân tố X” sẽ làm tăng thêm khả năng của Trung Quốc trong việc xây dựng các lực lượng quân sự mới.

Những thông tin "giật mình" về Hải quân Trung Quốc: Nhân tố X đứng sau nỗi lo sợ của Mỹ là gì?

Mối đe dọa lâu dài và cấp bách nhất

Bài viết đăng ngày 15/1 trên tạp chí National Interest cho hay, một tài liệu chiến lược mới của Hải quân Mỹ đã gọi Trung Quốc “là mối đe dọa chiến lược lâu dài và cấp bách nhất đối với Washington”, ám chỉ tới những nỗ lực hiện đại hóa hải quân nhanh chóng và quy mô, các động thái quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông, cùng các hoạt động hàng hải hung hăng, và tham vọng lớn của Bắc Kinh nhằm vươn lên thành một siêu cường toàn cầu.

“Trung Quốc đang ráo riết xây dựng hải quân để đối đầu với chúng ta. Dù đã sử hữu hạm đội lớn nhất thế giới, Trung Quốc vẫn tiếp tục chế tạo các tàu chiến mặt nước hiện đại, tàu ngầm, tàu sân bay, tàu tấn công đổ bộ cùng các máy bay chiến đấu thế hệ mới” – Giám đốc phụ trách các hoạt động hải quân Mỹ cho hay – “Giờ đây, họ đang mở rộng cơ sở hạ tầng trên toàn cầu để kiểm soát việc tiếp cận các tuyến đường thủy quan trọng”.

Lầu Năm Góc đã để mắt tới sự bành trướng của Trung Quốc trong nhiều năm qua do quy mô và tốc độ đáng báo động của Bắc Kinh trong việc bổ sung các hệ thống vũ khí mới, và sự gia tăng các hoạt động khiêu khích của họ ở những khu vực gần biển Nhật Bản và Biển Đông.

Hải quân Trung Quốc, với quy mô lên tới hơn 300 tàu, đang tăng cường hoạt động ồ ạt bằng cách hợp tác với các bộ phận khác của lực lượng hàng hải.

“Hoạt động dưới sự yểm trợ của lực lượng tên lửa thuộc hàng lớn nhất thế giới, Hải quân Trung Quốc đang cùng với lực lượng cảnh sát biển và dân quân biển Trung Quốc tiến hành các hoạt động quấy rối hàng hải và gây áp lực đối với các nước trong khu vực ở mức độ dưới ngưỡng gây xung đột vũ trang truyền thống” – Tài liệu của Hải quân Mỹ cho hay.

Một mối lo ngại khác cũng ngang ngửa, hoặc thậm chí lớn hơn với Mỹ là Trung Quốc không chỉ nhanh chóng gia tăng quy mô hạm đội, mà còn đẩy mạnh các cuộc tập trận, huấn luyện chiến đấu và chuẩn bị chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh với Đài Loan.

Nhân tố X đằng sau sự gia tăng chóng mặt của Hải quân TQ

Tài liệu khác do Hải quân-Thủy quân lục chiến-Tuần duyên Mỹ công bố cũng đưa ra quan điểm cứng rắn đó với chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, và đưa ra một loạt các biểu hiện mà họ cho là thạm vọng hung hăng của Bắc Kinh nhằm “làm suy yếu hệ thống quản lý hàng hải quốc tế, ngăn chặn tiếp cận các trung tâm hậu cần truyền thống, ngăn cản quyền tự do trên biển, kiểm soát việc sử dụng các vị trí án ngữ và ngăn Mỹ can dự vào các cuộc tranh chấp trong khu vực”.

Theo tài liệu này, Hải quân Trung Quốc đã tăng gần “gấp ba” quy mô chỉ trong vòng hai thập kỷ qua. Họ đang có kế hoạch vận hành tới 5 tàu sân bay, tăng gấp đôi tàu khu trục và bổ sung các tàu chiến công nghệ cao, được vũ trang mạnh mẽ, các tàu đổ bộ và tuần tra ven biển, cùng nhiều loại tàu khác.

Những thông tin giật mình về Hải quân Trung Quốc: Nhân tố X đứng sau nỗi lo sợ của Mỹ là gì? - Ảnh 1.
Trung Quốc có cơ sở hạ tầng đóng tàu rất mạnh. Ảnh: Diplomat

Có một nhân tố khiến các nhà hoạch định của Lầu Năm Góc lo ngại hơn cả là cơ sở hạ tầng đóng tàu của Trung Quốc, bởi năng lực công nghiệp của Bắc Kinh đang gia tăng với tốc độ đáng kinh ngạc.

“Sự gia tăng nhanh chóng của họ đạt được là nhờ cơ sở hạ tầng đóng tàu mạnh mẽ, với nhiều nhà máy đóng tàu vượt trội so với Mỹ ở cả quy mô và năng suất. Trong tình huống xung đột, năng lực công nghiệp dư dả của Trung Quốc, với các nhà máy đóng tàu thương mại có thể được huy động sang sản xuất-sửa chữa tàu quân sự, sẽ làm tăng thêm khả năng của Bắc Kinh trong việc xây dựng các lực lượng quân sự mới” – Bản tài liệu nêu rõ.

Trung Quốc dự kiến sẽ tăng gấp đôi hạm đội tàu khu trục thông thường và bổ sung thêm các tàu khu trục tàng hình Type 055. Nước này cũng đã bắt đầu thử nghiệm trên biển tàu tấn công đổ bộ Type 075 thứ hai và tiến hành đóng chiếc thứ ba.

Tàu Sơn Đông – tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc – đã khai hỏa và tiến hành nhiều cuộc diễn tập chiến đấu trong các đợt triển khai, gần đây nhất là hoạt động ở Biển Đông. Hiện Bắc Kinh đang đóng chiếc tàu sân bay thứ ba.

Giờ đây, Hải quân Trung Quốc đang theo hướng xây dựng tàu sân bay với kích cỡ lớn hơn, hiện đại hơn, trang bị máy phóng điện từ tiên tiến tương tự như tàu lớp Ford của Mỹ. Theo các nhà phát triển tàu sân bay Ford, máy phóng điện từ sẽ cho phép các máy bay cất cánh trơn tru hơn, linh hoạt hơn.

Tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc được định danh là Type 002, có lượng giãn nước 80.000 tấn, lớn hơn đáng kể so với hai tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. Nó có thể chở theo một phi đoàn với hơn 40 máy bay có cánh cố định.

Quân Minh

Bài mới
Đọc nhiều