Những phát ngôn ấn tượng xuyên suốt Đại hội XIII

Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần và ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra. Ngoài việc, nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển đất nước 5 năm tới, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Với mong muốn cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quan nhất, Cánh Cò xin điểm lại những phát ngôn ấn tượng xuyên suốt quá trình diễn ra Đại hội XIII.

Trước thềm Đại hội Đảng XIII, Giáo sư Carl Thayer Điều đã nhận định, Đảng Cộng sản Việt Nam đã giúp giữ vững sự ổn định chính cho Việt Nam. Điều này dường như có vẻ là ngạc nhiên đối với người dân Việt Nam song nếu nhìn sang các quốc gia khác như Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Philippines…thì sẽ thấy ngay”.

Phát biểu, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Đại hội XIII là dịp để thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, những vấn đề cần khắc phục, vượt qua cho giai đoạn 5 năm tiếp theo, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã khẳng định như vậy tại buổi kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ an ninh vào giờ nghỉ giải lao của Đại hội XIII.

Tham luận tại Đại hội XIII của Đảng ngày 27/1, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Phát biểu tại Đại hội XIII, ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khẳng định, “Con số này nói lên quyết tâm chính trị, sự nỗ lực cố gắng quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Con số này cũng nói lên công tác phòng chống tham nhũng, kiểm tra, xử lý kỷ luật Đảng không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Ông Saadi Salama Altumaizi, Đại sứ Palestine – Nhà ngoại giao duy nhất 3 lần tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam chia sẻ bên lề Đại hội XIII.

Bên lề Đại hội XIII, ôngTrần Trung Nhân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai chia sẻ nhiều điều tâm đắc nhóm giảng pháp 6 “dám” từ văn kiện của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như vậy trong lời phát biểu tại buổi bế mạc Đại hội XIII.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ tại cuộc họp báo quốc tế về kết quả Đại hội XIII.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã thẳng thắn đưa ra dẫn chứng tiêu biểu về những khó khăn gặp phải khi trả lời câu hỏi về quyết tâm phòng, chống tham nhũng sau Đại hội XIII.