+
Aa
-
like
comment

Những kẻ biểu tình thì ít, hôi của, cướp bóc hàng hiệu thì tràn lan ở Mỹ

Thành Nhân - 02/06/2020 15:46

Cảnh đập phá và hôi của tiếp tục diễn ra tại những con phố mua sắm trứ danh của Manhattan, thành phố New York, Mỹ ngày 2-6. Dù một vài người biểu tình đã cố gắng ngăn cản các thành phần xấu, nhiều cửa hàng tại đây vẫn trở thành nạn nhân.

Các thành phố trên khắp nước Mỹ tiếp tục chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn và ngổn ngang khi các cuộc biểu tình liên quan tới cái chết của người da màu George Floyd bị biến tướng thành đập phá và cướp bóc. Các cơ sở kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 nay lại chịu thiệt hại nặng nề vì bị cướp phá. Trong ảnh, những thanh niên tranh thủ cướp đồ trong một cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại New York hôm 31/5. Ảnh: AP

Đây đã là ngày thứ 7 của các cuộc biểu tình “Tôi không thở được” ở Mỹ để phản đối cái chết của George Floyd – một người Mỹ gốc Phi thiệt mạng sau khi bị một cảnh sát đè lên cổ 8 phút ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota.

Những hình ảnh được hãng tin Reuters ghi lại cho thấy người biểu tình đã phá cửa kính hiệu thời trang Balenciaga (New York) và lấy đi nhiều món hàng đắt tiền.

Những kẻ biểu tình thì ít, cướp bóc hàng hiệu thì nhiều - Ảnh 1.
Lợi dụng tình thế hỗn loạn, nhiều phần tử xấu đã tấn công các cửa hàng ở trung tâm thành phố New York, Mỹ hôm 1-6 – Ảnh: REUTERS

Không chỉ ở trung tâm tài chính của nước Mỹ, những kẻ xuống đường trà trộn vào biểu tình để cướp bóc, hôi của cũng tấn công cả Hollywood, thành phố Los Angeles, bang California.

Các kênh truyền hình Mỹ phát trực tiếp cảnh hàng chục người biểu tình hôi của ở một hiệu thuốc sau khi phá nát cửa chính. Một quán cà phê và 2 nhà hàng gần đó cũng bị phá cửa sổ nhưng thủ phạm đã bỏ trốn sau khi cảnh sát xuất hiện.

Tại thành phố St. Louis, bang Missouri, cảnh sát cho biết 4 sĩ quan cảnh sát đã bị bắn trong một cuộc đụng độ với người biểu tình vào đêm ngày 1-6. Các sĩ quan này đã được đưa đến bệnh viện để được chữa trị và không bị “đe dọa tính mạng”.

Những kẻ biểu tình thì ít, cướp bóc hàng hiệu thì nhiều - Ảnh 2.
Các phần tử lợi dụng hỗn loạn để đột nhập một cây ATM trong cuộc biểu tình tại Manhattan, New York hôm 1-6 – Ảnh: REUTERS
Những kẻ biểu tình thì ít, cướp bóc hàng hiệu thì nhiều - Ảnh 3.
Các phần tử lợi dụng hỗn loạn để đột nhập cướp bóc một cửa hàng sang trọng – Ảnh: REUTERS
Những kẻ biểu tình thì ít, cướp bóc hàng hiệu thì nhiều - Ảnh 4.
Sĩ quan cảnh sát New York đứng bảo vệ trước cửa hàng CVS sau khi người biểu tình tấn công cửa hàng này hôm 1-6 – Ảnh: REUTERS

Cửa tiệm của hãng trang sức pha lê cao cấp Swarovski ở thành phố San Francisco, bang California, tanh bành sau khi những người tham gia biểu tình đầu ngày 30/5 chia thành các nhóm nhỏ đập phá trung tâm thương mại và cướp của. Nhiều người được nhìn thấy trộm túi da ở cửa hiệu của Coach, giày ở Salvatore Ferragamo. Đồ lót của thương hiệu Victoria’s Secret và các hộp trang sức Swarovski nằm rải rác trên đường phố. Cảnh sát San Francisco cho biết đã bắt 80 người hôm 31/5 vì vi phạm lệnh giới nghiêm và cướp tài sản, đồng thời tịch thu nhiều vũ khí và chất nổ. Ảnh: AA

Người dân nhặt nhạnh những hàng hóa rơi vãi bên ngoài một siêu thị ở thành phố Chicago hôm 1/6, sau khi nơi này cũng bị đột nhập và cướp bóc trong cuộc biểu tình liên quan tới George Floyd. Ảnh: AP
Một kẻ hôi của cũng đập phá các cửa hàng ở trung tâm thành phố Walnut Creek, bang California, hôm 31/5 và ra về với “chiến lược phẩm” trên tay là quần áo. Ảnh: Bay Area News Group
Một số hàng hóa, trong đó có đồng hồ cao cấp, bị cướp ở trung tâm thương mại Fruitvale Station, thành phố Oakland, bang California, đã được cảnh sát thu hồi hôm 31/5. Ảnh: Bay Area News Group
Cảnh sát Oakland Police cũng bắt 8 kẻ hôi của ở trung tâm thương mại này.  Khoảng 16.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã được triển khai khắp các bang để ngăn chặn bạo loạn và cướp bóc, nhưng không rõ khi nào tình trạng này mới chấm dứt. Ảnh: Bay Area News Group
Hàng loạt cửa hiệu xa xỉ ở khu SoHo, thành phố New York, tan tành vào sáng 1/6, sau khi bị đập phá và cướp bóc trong đêm. Cảnh sát cho hay các cửa hiệu dành cho người giàu này rõ ràng bị tấn công có chủ đích và họ có bằng chứng cho thấy các nhóm tội phạm có tổ chức đứng sau hành vi này. Ảnh: AP
Các thanh niên vội vã chạy khỏi một cửa hàng thuốc lá ở New York hôm 1/6 khi cảnh sát tới. Các nhân chứng kể rằng họ nhìn thấy hàng trăm người trộm đồ từ các cửa hiệu suốt nhiều giờ từ đêm đến sáng sớm. Có kẻ chất đống hàng hóa lên xe hơi, số khác xách những chiếc túi lớn đựng đồ màu đen. Ảnh: AP
Biểu tình phản đối cảnh sát và kêu gọi công lý cho George Floyd khởi phát từ thành phố Minneapolis hiện đã lan đến ít nhất 140 thành phố khắp nước Mỹ. Ngoài thủ đô Washington, ít nhất 40 thành phố tại Mỹ đã áp đặt lệnh giới nghiêm nhằm đối phó các cuộc biểu tình đòi công lý cho George Floyd. Khoảng 17.000 lính Vệ binh Quốc gia đã triển khai tới thủ đô Washington và 26 bang. Trong ảnh, một người vẫy cờ cạnh biểu ngữ “Người da màu đáng được sống” ở thành phố Las Vegas hôm 30/5. Ảnh: AP
Những người biểu tình bị bắt được đưa lên một xe buýt ở thành phố Minneapolis hôm 31/5. Ít nhất 4.400 người đã bị bắt trên toàn nước Mỹ với các tội danh từ vi phạm lệnh giới nghiêm đến cướp bóc, hôi của.

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều