+
Aa
-
like
comment

Những hồ thủy điện nào ở miền Trung đang mở cửa xả lũ xuống hạ du?

18/10/2020 13:45

Nhiều hồ thủy điện trên các lưu vực sông Hương, sông Vu Gia – Thu Bồn, sông Cả, sông Mã đang đầy nước phải duy trì xả lũ để đưa về mực nước đón lũ.

Người dân TX.Đông Hà (Quảng Trị) tất tả chạy lũ trong sáng nay, 18.10 /// Ảnh Huy Đạt
Người dân TX.Đông Hà (Quảng Trị) tất tả chạy lũ trong sáng nay, 18.10

Thông tin cập nhật đến 10 giờ sáng nay, 18.10, từ Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho biết, các hồ chứa thủy điện trên các lưu vực sông ở miền Trung đang phải mở cửa xả lũ để đưa về mực nước đón lũ.

Cụ thể, trên lưu vực sông Hương có hồ Hương Điện, hồ Bình Điền, Hồ Tả Trạch, hồ A Lưới đang mở cửa xả lũ.

Trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồ các hồ cơ bản đang đầy nước. Hiện tại, các hồ A Vương, hồ Đắk Mi 4, hồ sông Bung, hồ sông Tranh 2 đang mở cửa xả lũ.

Trên lưu vực sông Cả, các hồ Bản Vẽ, Khe Bố đạt trên 85% dung tích thiết kế. Trong đó, hồ Khe Bố, hồ Chi Khê đang mở cửa xả lũ.

Còn trên lưu vực sông Mã, các hồ chứa đạt từ 68 – 80% dung tích thiết kế, hiện có hồ Hồ Trung Sơn đang mở cửa xả lũ.

Người Quảng Bình lên mạng xã hội cầu cứu vì mưa trắng trời, lũ dâng quá nhanh

Cũng theo Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, mưa lớn khiến lũ ở nhiều sông tại Quảng Trị đang lên rất nhanh. Cụ thể, lũ trên sông Hiếu tại Đông Hà (Quảng Trị) đã đạt đỉnh là 5,35 m vào lúc 3 giờ sáng nay, vượt báo động 3 là 1,35 m. Trên sông Thạch Hãn, lũ đạt đỉnh 7,4 m vào lúc 2 giờ sáng nay, vượt báo động 3 là 1,4m, cao hơn đỉnh lũ lịch sửa năm 1999 là 7,3 m.

Cũng thống kê đến sáng nay, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung và Tây nguyên đã làm 64 người chết và 5 người đang mất tích.

PV/TN

Bài mới
Đọc nhiều