+
Aa
-
like
comment

Những đối tượng nào được nhận gói hỗ trợ bổ sung gần 4.170 tỉ của TP.HCM?

24/12/2021 10:15

Ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao động – thương binh và xã hội TP.HCM, cho biết UBND TP đã có quyết định bổ sung khoảng 4.170 tỉ đồng cho các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Hơn 1,5 triệu người ở TP.HCM sẽ được nhận khoản tiền hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19. Ai thuộc diện được nhận gói hỗ trợ bổ sung này?

Với kinh phí này, khoảng 1,583 triệu/7,799 triệu người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 vừa qua đã được phê duyệt nhưng chưa nhận hỗ trợ sẽ tiếp tục được chi hỗ trợ.

Ai được nhận gói hỗ trợ bổ sung gần 4.170 tỉ của TP.HCM?

Đây là số tiền được trích từ nguồn tăng thu ngân sách 2020 của TP.HCM. Theo số liệu của 22 quận, huyện và TP Thủ Đức, có gần 7,8 triệu người đã được rà soát và phê duyệt nhận hỗ trợ đợt 3 với mức 1 triệu đồng/người.

Số người thực tế nhận hỗ trợ là gần 6,217 triệu người. Như vậy, còn khoảng 1,583 triệu người đã được phê duyệt nhưng chưa nhận hỗ trợ vì nhiều lý do khác nhau. UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và quận, huyện, TP Thủ Đức hoàn tất chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19.

Theo đó, các quận huyện tiếp tục chi hỗ trợ đối với hai trường hợp: người đã được phê duyệt danh sách nhưng chưa được nhận tiền do bị cách ly y tế hoặc đang điều trị trong thời gian chi hỗ trợ; người đủ điều kiện nhận nhưng chưa được nhận hỗ trợ do cách ly y tế hoặc đang điều trị tại các bệnh viện trong thời gian lập danh sách.

Chi hỗ trợ cho lao động tự do tại quận Bình Thạnh

Các quận, huyện chưa hoàn tất chi hỗ trợ do chưa cân đối được ngân sách địa phương tiếp tục chi hỗ trợ đến hết ngày 15-1-2022. Những trường hợp đã chi nhưng không đúng đối tượng, trùng diện hỗ trợ, đã nhận ở nơi khác… thì địa phương có trách nhiệm giải thích, vận động người dân hoàn trả trước ngày 31-1-2022.

Dự kiến tăng chi chăm lo Tết 

Sở Lao động – thương binh và xã hội TP.HCM cũng đã có tờ trình UBND TP.HCM về kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2022 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, người có công, người nghèo… với kinh phí khoảng 871,4 tỉ đồng (tăng 58,3 tỉ so với năm 2020). Trong đó, khoảng 45.000 hộ nghèo, cận nghèo có danh sách sẽ được chăm lo 1,25 triệu đồng/hộ; khoảng 155.000 người gồm người cao tuổi từ 80 tuổi, người nhận trợ cấp mất sức… nhận 1,15 triệu đồng/người.

Thúy An 

Bài mới
Đọc nhiều