+
Aa
-
like
comment

Những điểm trùng hợp thú vị về 2 nữ Chủ tịch tỉnh đầu tiên của Bắc Ninh và Bình Phước

17/07/2021 11:00

Trong 63 Chủ tịch UBND của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được bầu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa mới (2021-2026), có 2 nữ Chủ tịch tái cử và đã được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 1191/QĐ-TTg, phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1102/QĐ-TTg, phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Giang và bà Hiền là hai nữ Chủ tịch UBND tỉnh trong tổng số 63 Chủ tịch UBND tỉnh, thành.

Những điểm trùng hợp khá thú vị về 2 nữ Chủ tịch đầu tiên của 2 tỉnh - Ảnh 1.
Cả nước hiện chỉ có 2 nữ Chủ tịch UBND tỉnh là bà Nguyễn Hương Giang (áo xanh) và Trần Tuệ Hiền.

Cả bà Nguyễn Hương Giang và bà Trần Tuệ Hiền đều sinh năm 1969 (52 tuổi). Vào cuối năm 2019, bà Nguyễn Hương Giang và bà Trần Tuệ Hiền cùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của 2 tỉnh Bắc Ninh và Bình Phước.

Bà Giang quê ở Nam Sách, Hải Dương, còn bà Hiền quê ở Điện Bàn, Quảng Nam, như vậy họ là Chủ tịch UBND tỉnh không phải người địa phương.

Trước khi trở thành Chủ tịch UBND tỉnh, cả bà Nguyễn Hương Giang và Trần Tuệ Hiền từng giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Trong quá trình công tác trước đó, cả bà Giang và bà Hiền cũng từng đảm nhiệm chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.  Cả hai bà đều đã tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng.

Về tỉnh Bắc Ninh và Bình Phước, trong 3 vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh (gồm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh) có 2 cán bộ lãnh đạo nữ đảm nhiệm. Tại Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy là bà Đào Hồng Lan, Chủ tịch UBND tỉnh là bà Nguyễn Hương Giang. Còn ở Bình Phước, Chủ tịch HĐND là bà Huỳnh Thị Hằng, Chủ tịch UBND tỉnh là bà Trần Tuệ Hiền.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước trước đó là ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, ông đã được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Hiện chức Bí thư Tỉnh ủy của Bình Phước đang chờ cơ quan chức năng kiện toàn.

PVCT

Bài mới
Đọc nhiều