+
Aa
-
like
comment

Điểm đặc biệt của các Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Minh Khuê - 28/10/2020 18:00

Ngày 28/10, toàn bộ 63 tỉnh, thành đã hoàn tất công tác Đại hội Đảng bộ, hướng đến Đại hội Đảng lần thứ 13. Trong số các cán bộ được bầu cử đảm nhận chức vụ cao nhất của Đảng bộ các tỉnh, có những bí thư đã ghi dấu ấn bằng những cái “nhất” rất riêng và đặc biệt…

Sinh ra vào đúng dịp kỷ niệm ngày Quốc Khánh chỉ một năm sau khi đất nước thống nhất, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh sinh ngày 02/09/1976, quê quán tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông theo học và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, Đại học Kiến trúc Hà Nội. Năm 2016, ở độ tuổi 40, ông nhậm chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021, trở thành chủ tịch tỉnh trẻ nhất Việt Nam từ trước đến nay. Tháng 7/2019, ông Đặng Quốc Khánh được Bộ Chính trị điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020, và tái đắc cử nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh.

Khác với những chính khách khác, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải xuất thân từ một gia đình nghiên cứu khoa học. Là con gái của Phó Giáo sư, Tiến sĩ vật lý Nguyễn Hữu Bạch, bà Nguyễn Thanh Hải sinh ngày 02/10/1970, quê quán phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cũng như cha, bà theo đuổi chuyên ngành vật lý tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trở thành tiến sĩ năm 1998, khi mới 28 tuổi. Năm 2007, bà trở thành người phụ nữ trẻ nhất được công nhận chức danh Phó giáo sư của Việt Nam. Năm 2011, bà trở thành Đại biểu Quốc hội, từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội. Tháng 5/2020, bà Nguyễn Thanh Hải được điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020, và tái cử nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong sinh ngày 03/05/1978, quê quán quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Là cán bộ trưởng thành từ Đoàn, ông Lê Quốc Phong từng giữ những chức vụ quan trọng trong Đoàn TNCS như Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Bí thư Trung ương Đoàn. Ngày 20/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, ông Lê Quốc Phong đã trúng cử, trở thành Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, khi chỉ mới 42 tuổi.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong.

Tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế, ông Lê Trường Lưu sinh ngày 23/01/1963 tại xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế. Năm 1999, khi ở tuổi 36, ông Lê Trường Lưu giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên – Huế, trở thành giám đốc sở trẻ nhất nước khi ấy. Sau công tác tại Sở Tài chính, ông từng đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, rồi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế. Tháng 10/2015, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, và vừa qua, ông đã tái đắc cử, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế Lê Trường Lưu.

Tại tỉnh Thanh Hóa, ngày 28/10/2020, Đảng bộ tỉnh đã công bố kết quả Đại hội Đảng bộ. Theo đó, lần đầu tiên sau 30 năm, tỉnh Thanh Hóa có một tân Bí thư trẻ. Ông Đỗ Trọng Hưng, sinh ngày 05/12/1971, quê quán Xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá, là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trẻ nhất trong 30 năm trở lại đây. Ông là tiến sĩ Triết học tại Đại học Vinh, từng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tỉnh Thanh Hóa, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng.

nữ Bí thư Tỉnh ủy duy nhất của nhiệm kỳ 2020-2025 xuất thân từ Lực lượng Vũ trang Nhân dân, bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, cũng là nữ chính khách người dân tộc thiểu số duy nhất trong nhiệm kỳ đảm nhận chức vụ trên. Sinh ngày 22/12/1963, quê quán ở xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, ngườn dân tộc H’Mông, bà Giàng Páo Mỷ tốt nghiệp Đại học An Ninh chuyên ngành Trinh sát, từng có 15 năm công tác trong lực lượng Công an Nhân dân tỉnh Lai Châu. Bà từng đảm kinh qua các chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu, rồi Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu. Tháng 9/2018, bà được điều động phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 10/2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu vừa qua, bà Giàng Páo Mỷ đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ.

Suốt chiều dài lịch sử, công tác nhân sự của Đảng luôn chú trọng đến yếu tố con người, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ vừa có tài, vừa có tâm, có đức. Những cái nhất của các Bí thư Tỉnh ủy cho thấy Đảng luôn đề cao năng lực, phẩm chất của các cán bộ, trọng dụng người tài ở mọi độ tuổi, mọi địa phương, lĩnh vực.

MINH KHUÊ

Bài mới
Đọc nhiều