+
Aa
-
like
comment

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông

Hoài Nam - 17/07/2020 10:48

Hôm nay 17.7, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan tiếp tục hoạt động ở Biển Đông nhằm hỗ trợ duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan tập trận với chiến hạm Nhật ở Biển Đông ngày 7.7 /// Hải quân Mỹ
Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan tập trận với chiến hạm Nhật ở Biển Đông ngày 7.7

Hiện được triển khai tới Biển Đông, nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan đang thực hiện các cuộc tập trận và hoạt động nhằm duy trì khả năng ứng phó linh hoạt và cam kết tuân thủ các thỏa thuận phòng thủ lẫn nhau với các đồng minh và đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo thông báo được đăng trên website của hải quân Mỹ.

“Các hoạt động thông lệ ở Biển Đông củng cố cam kết của chúng tôi đối với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Chúng tôi ủng hộ cách tiếp cận hợp tác nhằm gìn giữ ổn định theo luật pháp quốc tế trong khi phản đối những ai đe dọa an ninh khu vực”, chuẩn đô đốc George Wikoff, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan, nhấn mạnh trong thông báo.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan gồm có tàu sân bay USS Ronald Reagan, không đoàn số 5, tuần dương hạm USS Antietam và khu trục hạm USS Mustin.

Trước đó, từ ngày 4-6.7, nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan cùng nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz hợp thành lực lượng tác chiến tàu sân bay Nimitz, tiến hành cuộc tập trận chung ở Biển Đông.Đây là cuộc tập trận chung đầu tiên của hai tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông kể từ năm 2014, theo tờ The Wall Street Journal.

Thông báo của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ về hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan trên Biển Đông – Ảnh chụp màn hình

Cuộc tập trận với sự tham gia của hai nhóm tác chiến tàu sân Mỹ ở Biển Đông diễn ra trong lúc quân đội Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận phi pháp xung quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam từ ngày 1-5.7.

Hôm 14-7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã công bố lập trường mới của Mỹ về Biển Đông, trong đó bác bỏ hầu hết các yêu sách hàng hải vô lý của Trung Quốc. Một ngày sau đó, ông Pompeo tuyên bố Washington sẽ sử dụng mọi công cụ có thể để “hỗ trợ các nước bị Trung Quốc xâm phạm tuyên bố chủ quyền và tuyên bố hàng hải hợp pháp”.

Như vậy, nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan đã trở lại Biển Đông tập trận chỉ sau 2 tuần. Hồi đầu tháng 7, phản ứng trước cuộc tập trận ngang ngược của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Mỹ đã điều nhóm tàu sân bay Ronald Reagan và Nimitz tới Biển Đông tập trận.

Không rõ khu vực tàu sân bay Mỹ sẽ tiến hành diễn tập lần này. Trong lần trước, hải quân Mỹ khẳng định các hoạt động diễn ra tại vùng biển không tranh chấp. Quan điểm của Washington là Mỹ và các nước có quyền đi lại, hoạt động ở những nơi được luật quốc tế cho phép và yêu sách chiếm 90% Biển Đông của Trung Quốc là bất hợp pháp.

Trung Quốc đã ngang nhiên cải tạo trái phép các thực thể chiếm đóng tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thành đảo nhân tạo.

Chưa dừng lại đó, Bắc Kinh tiếp tục ngang ngược đưa vũ khí ra các thực thể này, biến những nơi đây thành các tiền đồn quân sự với tên lửa phòng không, tiêm kích đánh chặn, máy bay săn ngầm… Điều này dẫn tới những lo ngại Trung Quốc sắp sửa đơn phương tuyên bố Vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông như đã từng làm ở biển Hoa Đông năm 2013.

Hoài Nam (t.h)

Bài mới
Đọc nhiều